Tổng Bí thư Tô Lâm: Hợp nhất An Giang – Kiên Giang là cơ hội chiến lược nâng tầm phát triển Tây Nam Bộ

(PLVN) - Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh; tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Kiên Giang là tỉnh ven biển với hệ sinh thái đất liền và hải đảo, đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nam Bộ. An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, không chỉ là vựa lúa trọng điểm mà còn đi đầu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn và liên kết sản xuất lớn.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và chuyển đổi số. Kiên Giang tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển của vùng, với thế mạnh về nông - thủy sản, du lịch và đô thị biển, đặc biệt là khu kinh tế Phú Quốc. An Giang có bước chuyển mạnh mẽ trong tái cơ cấu kinh tế, gắn nông nghiệp với chế biến – xuất khẩu, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang sáng ngày 4/6.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang sáng ngày 4/6.

Hai tỉnh đã hoàn tất Đề án hợp nhất trình Chính phủ, với tên gọi dự kiến là tỉnh An Giang mới. Theo đề án, tỉnh sau hợp nhất sẽ có 102 đơn vị hành chính cấp cơ sở (gồm 85 xã, 14 phường, 3 đặc khu). Các tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan nội chính đã thống nhất phương án sắp xếp bộ máy, biên chế và cơ sở vật chất.

Ban chỉ đạo hợp nhất của hai tỉnh đã thành lập tổ giúp việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh mới, chuẩn bị phương án nhân sự cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của hai tỉnh, đồng thời nhấn mạnh: Việc hợp nhất không chỉ là tái cấu trúc hành chính mà còn là một cơ hội chiến lược để tổ chức lại toàn bộ hệ thống chính trị - hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiện đại và gần dân hơn.

Tổng Bí thư yêu cầu hai tỉnh khẩn trương rà soát các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020–2025, đảm bảo kế thừa hiệu quả, tránh gián đoạn, đồng thời chuẩn bị chi tiết, toàn diện cho tiến trình hợp nhất. Tinh thần xuyên suốt là “một tỉnh – một tầm nhìn – một hành động – một niềm tin”, tuyệt đối không để phát sinh tâm lý chia rẽ địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Bí thư chỉ rõ, dù liền kề và cùng thuộc vùng trọng điểm Tây Nam Bộ, mối liên kết giữa An Giang và Kiên Giang vẫn còn rời rạc, thiếu cơ chế điều phối tổng thể và tầm nhìn chung. Việc hợp nhất là cơ hội quan trọng để hình thành một trục phát triển tích hợp giữa núi – đồng bằng – biên giới – biển đảo, kết nối kinh tế biên giới và kinh tế biển, tạo ra chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ từ sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu.

Tỉnh mới sau hợp nhất cần sớm định hình tầm nhìn trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện và bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long, đóng vai trò kết nối chiến lược Đông – Tây, biển – biên giới, đô thị – nông thôn, dịch vụ – sản xuất – du lịch.

Trong đó, Phú Quốc sẽ là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế; còn vùng Tứ giác Long Xuyên – Châu Đốc – Rạch Giá – Hà Tiên sẽ trở thành động lực phát triển công nghiệp, logistics và văn hóa toàn vùng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh vai trò Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc như một sự kiện đối ngoại trọng đại và là cơ hội nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Việc chuẩn bị không chỉ phục vụ hội nghị, mà còn nhằm kiến tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Phú Quốc và tỉnh mới.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị APEC 2027, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn tuyệt đối, đẩy nhanh các công trình hạ tầng trọng điểm; đồng thời chủ động đào tạo, huy động nhân lực chất lượng cao phục vụ hội nghị, nâng cao công tác quảng bá, truyền thông và xúc tiến đầu tư.

Địa phương cần sớm xây dựng chiến lược phát triển tổng thể cho Phú Quốc, xác định lĩnh vực ưu tiên, mô hình quản lý đặc thù phù hợp với tiềm năng kinh tế biển, du lịch, tài chính và đổi mới sáng tạo. Phú Quốc cần được định vị là trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng, tài chính và sáng tạo quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo Chính phủ, bộ, ban, ngành Trung ương cùng lãnh đạo hai tỉnh Kiên Giang và An Giang tại buổi làm việc

Lãnh đạo Chính phủ, bộ, ban, ngành Trung ương cùng lãnh đạo hai tỉnh Kiên Giang và An Giang tại buổi làm việc

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành công của Hội nghị APEC 2027 không chỉ là niềm tự hào của tỉnh, mà còn phải là cú hích, là động lực lan tỏa cho phát triển toàn diện của tỉnh mới sau hợp nhất, góp phần khẳng định vai trò chiến lược của khu vực Tây Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

Đọc thêm