Tổng thống Belarus thông tin về vũ khí hạt nhân của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với giới truyền thông rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus "đang ở đúng vị trí và trong tình trạng tốt".
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

"Cách đây một thời gian, các đầu đạn đã được chuyển giao. Tôi đã thông báo với quý vị về thời điểm hoàn thành công việc này vào tháng 9 hoặc tháng 10. Mọi thứ đều ở đúng vị trí và trong tình trạng tốt”, hãng tin TASS dẫn lời ông Lukashenko nói về tình trạng của vũ khí hạt nhân của Nga đã được chuyển sang Belarus.

Tổng thống Belarus nhấn mạnh rằng các quân nhân của nước này vẫn đang được huấn luyện thường lệ hàng ngày.

Trước đó, ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, theo yêu cầu của Minsk, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Sau đó, Moscow đã cung cấp cho Minsk hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander có khả năng mang vũ khí hạt nhân và giúp Minsk tái trang bị cho các máy bay của nước này để mang đầu đạn chuyên dụng.

Các đội điều khiển và phi công của của lực lượng tên lửa Belarus đã được huấn luyện trên lãnh thổ Nga.

Ngày 16/6, ông Putin cho biết lô vũ khí hạt nhân đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus và toàn bộ lô hàng sẽ đến vào cuối năm nay. Vào ngày 23/6, ông Lukashenko thông báo rằng một phần đáng kể số đạn dược dự kiến đã được đưa đến nước này.