Tổng thống Biden nói về tình hình ngân hàng Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 17/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ tin tưởng rằng khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ đã lắng dịu.
Tổng thống Mỹ Biden.
Tổng thống Mỹ Biden.

Theo hãng tin TASS, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có nghĩ rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng đã lắng xuống hay không, Tổng thống Mỹ khẳng định: “Có”.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau vụ Ngân hàng Silicon Valley (SVB) ở bang California ngày 10/3 đã phá sản sau khi nỗ lực huy động vốn thất bại và khách hàng ồ ạt rút tiền.

Đây trở thành vụ phá sản lớn nhất của một ngân hàng của Mỹ kể từ thời kỳ khủng hoảng tài chính năm 2008.

Chỉ 2 ngày sau đó, cơ quan quản lý ở bang New York đã ra lệnh đóng cửa Ngân hàng Signature (SB) để loại bỏ rủi ro hệ thống, đồng thời chỉ định Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) - cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ - là bên tiếp nhận để xử lý tài sản của SB.

Trong ngày 17/3 ông, Biden cũng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ trao cho các cơ quan quản lý nhiều quyền hơn trong việc thu hồi lương và phạt nặng giám đốc điều hành tại các ngân hàng đang gặp khó khăn với lý do sự quản lý yếu kém của những người đã góp phần khiến tổ chức của họ thất bại.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng đã đề nghị Quốc hội cho phép FDIC thu lại tiền bồi thường, bao gồm những khoản thu từ việc bán cổ phiếu của các giám đốc điều hành tại các ngân hàng đã sụp đổ như Silicon Valley và Signature.

Ngoài ra, ông Biden còn kêu gọi Quốc hội Mỹ mở rộng thẩm quyền của FDIC để cấm giám đốc điều hành của các ngân hàng đã đổ vỡ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Đọc thêm