Tổng thống Mỹ Biden ký phê chuẩn dự luật chi tiêu chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/12 đã ký phê chuẩn ngân sách quốc gia cho năm tài chính 2023 (bắt đầu vào ngày 1/10) trị giá khoảng 1,7 nghìn tỷ USD.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. “Vào thứ Năm, ngày 29/12/2022, Tổng thống đã ký ban hành luật H.R. 2617, Đạo luật phân bổ ngân sách 2023”, trong đó đưa ra các phân bổ ngân sách cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023 và cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho tình hình ở Ukraine và cho các mục đích khác", Nhà Trắng cho biết.

Với động thái này, Chính phủ Mỹ chính thức tránh nguy cơ phải đóng cửa một phần. Trong thông báo trên Twitter, Tổng thống Biden cho biết, Luật mới sẽ đầu tư vào nghiên cứu y tế, an toàn, chăm sóc sức khỏe cho cựu binh và gây quỹ cho các chương trình chống lại bạo lực nhằm vào phụ nữ.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ xác nhận, luật cũng bao gồm cả việc hỗ trợ cho Ukraine. Theo hãng tin TASS, khoản viện trợ của Mỹ cho Ukraine trị giá 44,9 tỷ USD.