Tổng thống Nga Putin ký các luật mới

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật cho phép các ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh tại Nga.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, đạo luật vừa được Tổng thống Nga ký ban hành đã được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức của Nga.

Mục tiêu của luật này là nhằm tạo điều kiện để phát triển hệ thống thanh toán quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài vào Nga.

Theo luật này, các ngân hàng nước ngoài sẽ có quyền hoạt động trên thị trường chứng khoán thông qua một chi nhánh được thành lập tại Nga.

Mỗi ngân hàng sẽ chỉ được phép thành lập 1 chi nhánh. Luật cũng quy định các yêu cầu về trình độ chuyên môn và uy tín kinh doanh của các nhân viên của ngân hàng này.

Luật cũng đưa ra một số hạn chế đối với hoạt động của các ngân hàng này, như không được phép mở và duy trì tài khoản của các pháp nhân, chuyển tiền thay mặt cho họ, thực hiện dịch vụ thu nợ, dịch vụ tiền mặt cho các pháp nhân, hoạt động như một bên bảo lãnh và bảo lãnh cho bên thứ ba, cung cấp cơ sở đặc biệt, két sắt cho thuê, thực hiện các hoạt động cho thuê, cung cấp dịch vụ tư vấn và thông tin…

Ngoài ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký ban hành luật hợp pháp hóa các hoạt động khai thác tiền điện tử tại Nga từ tháng 11 năm nay.

Theo luật mới, các pháp nhân và doanh nhân đã đăng ký với Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga sẽ được phép "đào" tiền điện tử. Những cá nhân chưa đăng ký cũng được phép tham gia với điều kiện không vượt quá giới hạn tiêu thụ điện do chính phủ đề ra.

Luật cũng sẽ bắt buộc người tham gia phải nộp thông tin chi tiết về loại tiền kỹ thuật số khai thác được cho một cơ quan có thẩm quyền thuộc chính phủ. Cơ quan này sẽ phối hợp với Ngân hàng Trung ương Nga đề ra các quy định đối với hoạt động khai thác tiền kỹ thuật số, theo đó có thể cấm hoặc hạn chế các giao dịch tiền kỹ thuật số để duy trì ổn định tài chính của Nga.

Đọc thêm