Tổng thống Nga Putin thông tin về công trình quan trọng tại Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự án nhà máy điện hạt nhân Akkuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham gia của Nga đang được tiến hành theo đúng kế hoạch và tổ máy điện đầu tiên sẽ được ra mắt vào năm 2024, hãng tin Sputnik dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 4/9 cho biết.
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

"Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu vẫn tiếp tục. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ khởi động tổ máy đầu tiên vào năm tới”, ông Putin nêu rõ.

Theo Tổng thống Nga, có những phương án khả thi thú vị để tiếp tục hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Trong phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga nhắc lại việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận về vấn đề năng lượng.

“Như tôi đã nói, chúng ta đang tiến bước rất tự tin trong lĩnh vực năng lượng, các nhà cung cấp chính của cả hai bên đã đạt được các thỏa thuận ", ông Putin nói.

Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên được xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ, bố trí ở tỉnh Mersin.

Dự án gồm 4 tổ máy điện với các lò phản ứng VVER-1200 thế hệ 3+ theo thiết kế của Nga. Công suất của mỗi tổ máy là 1.200 MW.

Công trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu là dự án đầu tiên trong ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu được thực thi theo mô hình “build-own-operate” (xây dựng - tự sở hữu - vận hành).

Giá thành xây dựng của công trình khoảng 20 tỷ USD. Dự án nhà máy điện hạt nhân Akkuyu đáp ứng tất cả các yêu cầu quốc tế hiện đại về an toàn trong điện hạt nhân.

Việc xây dựng tổ máy điện đầu tiên của nhà máy với sự tham gia của Tập đoàn Rosatom của Nga đã bắt đầu vào tháng 4/2018 và tổ máy thứ hai vào tháng 4/2020.