Tổng thống Nga quyết định đáp trả việc áp giá trần với dầu mỏ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh về các biện pháp trả đũa việc phương Tây áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, sắc lệnh mới của Tổng thống Nga cấm việc cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm liên quan cho những nước áp giá trần đối với dầu mỏ của nước này.

Quyết định nêu trên có hiệu lực sau từ ngày 1/2/2023 đến ngày 1/7/2023. Trong đó, lệnh cấm cung cấp dầu mỏ được áp dụng trực tiếp bắt đầu từ ngày 1/2 năm tới còn thời gian bắt đầu áp dụng lệnh cấm cung cấp các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ của Nga sẽ do chính phủ Nga quyết định, nhưng không sớm hơn ngày sắc lệnh có hiệu lực.

Tuy nhiên, sắc lệnh cũng bao gồm một điều khoản, theo đó quy định Tổng thống Nga có quyền đưa ra các quyết định đặc biệt về việc cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ trong trường hợp việc cung cấp như vậy bị cấm bởi sắc lệnh.

Điều đó có nghĩa là việc vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga tới các quốc gia áp dụng chính sách giá trần của phương Tây sẽ có thể thực hiện được trên cơ sở quyết định đặc biệt của Tổng thống.

Sắc lệnh nêu trên được coi là sự đáp trả của Nga sau khi Liên minh châu Âu (EU) cùng Nhóm các nước nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Australia nhất trí áp mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga vận chuyển bằng đường biển từ ngày 5/12.

Mỹ, EU và Anh cấm các công ty của họ cung cấp dịch vụ vận tải, tài chính và bảo hiểm cho các tàu chở dầu từ Nga với mức giá cao hơn mức đã thỏa thuận nêu trên.

Làm rõ thêm về sắc lệnh nói trên, ngày 28/12, ông Dmitry Peskov - Người phát ngôn Điện Kremlin – cho biết, việc hạn chế nguồn cung dầu của Nga sẽ áp dụng không chỉ với các hợp đồng mới mà còn với các hợp đồng hiện có nếu trong các hợp đồng này đề cập đến một số loại giá trần.