Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố về "ngày lịch sử"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ukraine đã định hình các thỏa thuận an ninh, thiết lập vị thế an ninh vững chắc trong suốt thời gian từ nay cho đến khi nước này gia nhập NATO, tờ Ukrinform dẫn phát biểu mới nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Ukraine thông báo, ngày 12/1 đã đã đi vào lịch sử của Ukraine khi trong ngày này, Ukraine đạt được một thỏa thuận an ninh với Anh sau một thời gian dài thảo luận.

“Đây là thỏa thuận song phương đầu tiên thực hiện các biên bản ghi nhớ cơ bản của G7 về các cam kết an ninh, quốc phòng đối với Ukraine”, Tổng thống Ukraine thông báo.

Theo ông Zelensky, thỏa thuận này bao trùm nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó có việc hỗ trợ trực tiếp hàng năm.

“Chúng ta đã đảm bảo được hỗ trợ tài chính cho năm nay là 2,5 tỷ bảng Anh. Và tổng thể, trong thời gian thỏa thuận 10 năm sẽ có một lượng hỗ trợ đáng kể hàng năm, bao gồm vũ khí và hỗ trợ cho lĩnh vực quốc phòng của chúng ta”, ông Zelensky cho biết.

Nhắc lại mong muốn gia nhập NATO của Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết, dựa trên thỏa thuận với Anh, chính quyền Ukraine đang làm việc với các đối tác khác về các thỏa thuận song phương tương tự.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết đã có cuộc gặp với Đại diện đặc biệt của Mỹ về phục hồi kinh tế cho Ukraine Penny Pritzker.

Hai bên thảo luận chi tiết về các bước cần thiết để có khả năng phục hồi. “Chúng tôi háo hức chờ đợi quyết định của Quốc hội Mỹ về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine”, Tổng thống Ukraine cho hay.