TP Biên Hòa kiểm tra xưởng tái chế mỡ bò sau phản ánh của báo PLVN

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ sở vẫn tiếp tục sản xuất dù trước đó gần một năm, đã bị xử phạt hành chính 175 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường và yêu cầu ngưng hoạt động.
Dầu nhớt thừa đen đặc và đóng váng mỡ của xưởng tái chế mỡ bò xả trực tiếp ra suối.
Dầu nhớt thừa đen đặc và đóng váng mỡ của xưởng tái chế mỡ bò xả trực tiếp ra suối.

Ngày 26/6, UBND TP Biên Hòa đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, xử lý sau bài phản ánh của báo PLVN về “Cơ sở tái chế mỡ bò công nghiệp không phép “phớt lờ” yêu cầu ngưng hoạt động của chính quyền” nằm tại khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Nhân công đang thu thành phẩm để đóng gói vào bao bì và không hề có bất kỳ công cụ bảo hộ lao động nào.Nhân công đang thu thành phẩm để đóng gói vào bao bì và không hề có bất kỳ công cụ bảo hộ lao động nào.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động, các lò nấu đã xuống lửa, tắt lò nhưng phía xưởng bên cạnh, các nhân công vẫn đang thu thành phẩm để đóng gói vào bao bì và không hề có bất kỳ công cụ bảo hộ lao động nào. Bên ngoài còn có một số thương lái chở dầu, mỡ thải đến nhập hàng.

Tại thời điểm kiểm tra thương lái đang chở dầu, mỡ thải đến nhập hàng.

Tại thời điểm kiểm tra thương lái đang chở dầu, mỡ thải đến nhập hàng.

Tại đây, chúng tôi ghi nhận mùi hôi của nhớt cặn, mỡ bị nung chảy bốc lên nống nặc. Trong và ngoài nhà xưởng đen kịt vết dầu, mỡ thải nhất là tại các thùng chứa, bể chứa. Phía sau, một hồ chứa chất lỏng đặc quánh được đào ngay trên nền đất, dẫn trực tiếp chất thải không qua xử lý ra môi trường.

Mỡ thải sau khi chế biến được đóng gói để mang ra thị trường tiêu thụ.Mỡ thải sau khi chế biến được đóng gói để mang ra thị trường tiêu thụ.

Theo bà Nguyễn Ngọc Diệp, chủ cơ sở cho biết, vừa qua trọng một trận mưa lớn, hồ chứa phía sau xưởng bị sạt lở khiến một lượng lớn chất thải sau khi tái chế mỡ bò công nghiệp chảy ra môi trường.

Về câu hỏi vì sao vẫn hoạt động sau khi đã bị xử lý vi phạm hành chính, bà Nguyễn Ngọc Diệp cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hầu như cả năm nay, kể từ ngày bị xử phạt, không hoạt động, chỉ mới hoạt động trở lại được gần 1 tháng nay”.

Bà Nguyễn Ngọc Diệp kiến nghị cho thời gian một tháng để di dời và ngưng hoạt động.Bà Nguyễn Ngọc Diệp kiến nghị cho thời gian một tháng để di dời và ngưng hoạt động.

Người dân sinh sống tại KP.7, phường Long Bình cho biết: “Xưởng mỡ bò này hoạt động đã rất lâu, buổi sáng sớm và buổi tối mùi nhớt nồng nặc, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn tồn tại? Hằng ngày xe ba gác, xe tải chở thùng nhớt thải vẫn ra vào. Người dân xung quanh cũng phản ánh ra phường nhiều, từ lúc trước còn xảy ra cháy nổ tại nơi này rất nguy hiểm”.

Được biết, trước đó, cơ sở sản xuất mỡ bò công nghiệp từ dầu nhớt thải này đã bị xử phạt hành chính 175 triệu đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vào hồi tháng 8/2020, đình chỉ hoạt động sản xuất mỡ bò (mỡ bôi trơn) từ dầu nhớt thải của bà Nguyễn Ngọc Diệp trong thời gian 09 tháng.

Ông Huỳnh Tấn Lộc – Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa yêu cầu nếu không nghiêm túc chấp hành sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan Công an để xử lý hình sự.

Ông Huỳnh Tấn Lộc – Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa yêu cầu nếu không nghiêm túc chấp hành sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan Công an để xử lý hình sự.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, vào tháng 6/2021, cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động, bất chấp yêu cầu ngưng hoạt động của chính quyền. Hiện bà Nguyễn Ngọc Diệp đề nghị cho thời gian một tháng để di dời và ngưng hoạt động.

Sau buổi kiểm tra, ông Huỳnh Tấn Lộc – Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa chỉ đạo UBND phường phải rà soát, kiểm tra hàng ngày đối với cơ sở trên, tránh tình trạng tiếp diễn. Đối với chủ cơ sở, nếu không nghiêm túc chấp hành sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan Công an để xử lý hình sự.