TP HCM: Bắt nhóm cướp, phát hiện thêm đường dây “lưu hành tiền giả”

(PLVN) - Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (KLĐT) vụ án liên quan vụ cướp 3,8 tỷ đồng xảy ra tại một ngân hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.
Hai đối tượng tham gia vụ cướp, trong đó cầm đầu là Nguyễn Ngọc Mỹ (bên trái). (Ảnh: Công an cung cấp)

CQĐT đề nghị truy tố 3 bị can Nguyễn Ngọc Mỹ (31 tuổi, quê Nghệ An), Lâm Phúc Lợi (24 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Thị Bích Tuyền (23 tuổi, quê Bến Tre) cùng về tội “Cướp tài sản”. Ngoài ra, Lợi và Tuyền cùng Đặng Hoàng Văn (27 tuổi, quê Bến Tre) còn bị đề nghị truy tố thêm tội “Lưu hành tiền giả”.

Theo KLĐT, Mỹ, Lợi, Tuyền đều không có nghề nghiệp ổn định, thích ăn chơi dẫn đến nợ nần nhiều nơi. Nhóm đối tượng quen biết nhau trong nhóm “Hội những người vỡ nợ thích làm liều” trên mạng xã hội mà không biết rõ về lai lịch, thậm chí dùng tên giả với nhau. Cả 3 lập nhóm kín, bàn nhau đi cướp để kiếm tiền tiêu xài.

Nhóm này bàn bạc, Mỹ và Lợi tìm mua súng, trái nổ tự chế trên mạng xã hội, dùng làm công cụ gây án. Tuyền có nhiệm vụ thuê ô tô, ở ngoài cảnh giới, khi đồng bọn gây án xong thì chở đi tẩu thoát.

Sáng 24/10/2023, Mỹ và Lợi bỏ súng, trái nổ tự chế vào balô, chạy xe máy tới xông vào ngân hàng uy hiếp, khống chế 2 bảo vệ, yêu cầu nằm xuống sàn nhà. Sau khi uy hiếp các giao dịch viên, yêu cầu bỏ tiền vào ba lô, nhóm cướp lấy đi 3,8 tỷ đồng, lên xe máy tẩu thoát.

Di chuyển khoảng 2km, đến đoạn đường vắng, hai đối tượng dừng xe máy thay quần áo rồi đốt xe, quần áo cũ, các vật dụng liên quan. Đúng lúc này, Tuyền lái ô tô đến đón, để cả nhóm tẩu thoát. Nhóm này chia tài sản cướp được, Mỹ 1,5 tỷ đồng, Lợi 1,3 tỷ, Tuyền 1 tỷ; rồi bỏ trốn.

Chỉ 22 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng công an lần lượt bắt giữ 3 đối tượng. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, CQĐT đã làm rõ và khởi tố Lợi, Tuyền; bắt đối tượng Văn để điều tra hành vi “Lưu hành tiền giả”.

KLĐT cho thấy, từ 11/10 - 13/10/2023, Lợi, Tuyền, Văn đã dùng 4 triệu đồng tiền thật để mua lấy 17 triệu đồng tiền giả của đối tượng chưa rõ lai lịch, sau đó thuê ô tô, di chuyển nhiều nơi như Long An, Tiền Giang, Tây Ninh… ghé các hàng quán, tiệm tạp hoá ven đường dùng tiền giả mua hàng hoá, vật dụng nhằm mục đích được trả lại tiền thừa là tiền thật; sau đó chia nhau tiêu xài.

Đọc thêm