TP HCM hỗ trợ tiền dạy nghề, tạo việc làm cho người mãn hạn tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tùy đối tượng, TP HCM hỗ trợ chi phí đào tạo nghề đối với người chấp hành xong hình phạt tù tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học. Thành phố cũng hỗ trợ tiền ăn theo ngày thực học...

UBND TP HCM mới ban hành kế hoạch về đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tại Thành phố năm 2023. Kế hoạch này nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, thể hiện tính nhân văn trong chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước góp phần phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

Theo kế hoạch, đối tượng được hỗ trợ là người chuẩn bị mãn hạn tù và người chấp hành xong hình phạt tù.

Cụ thể, TP HCM hỗ trợ chi phí đào tạo nghề đối với người chấp hành xong hình phạt tù là: Người khuyết tật tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học; Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học;

Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; Người thuộc hộ cận nghèo tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học;

Người học là phụ nữ, lao động nông thôn không thuộc các đối tượng trên tối đa 2 triệu đồng/người/khóa học.

Trường hợp người chấp hành xong hình phạt tù đồng thời thuộc các đối tượng nêu sẽ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất.

Đối với người chấp hành xong hình phạt tù không thuộc các đối tượng nêu trên, tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng được thực hiện trên cơ sở đồng thuận của người học và người học tự chi trả toàn bộ chi phí đào tạo. Khi Hội đồng nhân dân TP HCM ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn thì thực hiện hỗ trợ theo quy định.

UBND TP HCM đồng thời có kế hoạch hỗ trợ tiền ăn, đi lại cho các đối tượng chuẩn bị mãn hạn tù và người chấp hành xong hình phạt tù. Cụ thể, hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học, nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15km trở lên.

UBND TP HCM cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức tư vấn để vận động người chấp hành xong hình tù tham gia các khóa học nghề phù hợp. Bên cạnh đó, tổ chức điều tra, khảo sát tình hình người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương; trên cơ sở đó tổng hợp, phân loại và đề xuất các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở có các biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ thích hợp, kịp thời đối với người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương để họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.