TP HCM tổ chức họp mặt tri ân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), Thường trực Thành ủy TP HCM tổ chức buổi họp mặt nhằm tri ân đội ngũ y bác sĩ và những đóng góp to lớn của ngành y tế đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao quà cho các y, bác sĩ tại buổi họp mặt.

Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng nhiều bác sĩ, lãnh đạo bệnh viện trong Hội đồng chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành y tế Thành phố trong việc phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư công và chất lượng nguồn nhân lực. Ông đề nghị các bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, tham mưu cơ chế, chính sách phù hợp để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hướng tới cung cấp dịch vụ y tế đạt chuẩn quốc tế.

Trong suốt 50 năm hình thành và phát triển, ngành y tế TP HCM luôn xác định nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, củng cố y tế cơ sở và phát triển y tế cộng đồng là những nhiệm vụ trọng tâm. Đây không chỉ là nền tảng vững chắc để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn giúp ngành y tế Thành phố có thêm nguồn lực để phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, từng bước trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực ASEAN.

Từ thực tiễn phòng chống dịch bệnh trong hàng chục năm qua, đặc biệt là đại dịch COVID-19, ngành y tế TP HCM đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Đề án “Củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố”. Theo đó, hệ thống giám sát dịch bệnh được mở rộng, kết nối chặt chẽ từ bệnh viện đến trạm y tế phường, xã nhằm nâng cao khả năng giám sát, dự báo và kiểm soát dịch bệnh kịp thời.

Đồng thời, Thành phố cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trong đó có sự phối hợp với Tổ chức OUCRU (Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford - Anh Quốc) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) nhằm nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo dịch bệnh.

Chương trình khám chữa bệnh cho người già được TP HCM quan tâm.

Trong năm 2024, ngành y tế TP HCM đã kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm, đồng thời củng cố hệ thống y tế cơ sở, phát triển y tế cộng đồng và đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại. Bên cạnh đó, nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu cũng được triển khai nhằm nâng cao chất lượng điều trị.

Bước sang năm 2025, ngành y tế tiếp tục tham mưu UBND Thành phố ban hành Đề án chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân TP HCM, đồng thời triển khai các giải pháp nhằm tăng tổng tỷ suất sinh giai đoạn 2025-2030. Mục tiêu của đề án là đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, sống trong môi trường an toàn, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần...

Cạnh đó, các chính sách chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em, người lao động và người cao tuổi sẽ được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Việc tăng tổng tỷ suất sinh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định quy mô dân số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển bền vững cho TP HCM trong tương lai...

Đọc thêm