TP. Phú Quốc quyết liệt trong xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/11, UBND TP. Phú Quốc đã cưỡng chế tháo dỡ 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất bao chiếm tại xã Dương Tơ. Động thái này cho thấy tỉnh Kiên Giang đang quyết liệt trong xử lý vi phạm trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

Sau nhiều lần nhắc nhở, xử phạt, tuyên truyền vận động tháo dỡ di dời vật kiến trúc ra khỏi đất bao chiếm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm nhưng chủ hai căn biệt thự này vẫn không chấp hành. Buộc ban cưỡng chế tiến hành cưỡng chế bắt buộc đối với hai trường hợp trên.

Lực lượng chức năng và công nhân có mặt để thực hiện việc cưỡng chế.

Lực lượng chức năng và công nhân có mặt để thực hiện việc cưỡng chế.

Theo đó, từ 7h sáng nay, lực lượng chức năng và nhiều công nhân đã chuẩn bị công cụ, máy móc đến phá dỡ 2 căn biệt thự xây trái phép ở địa phương, di dời tài sản, trang thiết bị ra khỏi diện tích bị chiếm. Đây là 2 khu biệt thự có diện tích lớn hơn 500m2 mỗi căn. Ở thời điểm cưỡng chế cả 2 chủ biệt thự đều có mặt tại hiện trường. Trước sự giám sát của quần chúng nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, Ban cưỡng chế đã đọc quyết định cưỡng chế của chủ tịch UBND TP. Phú Quốc và tiến hành tháo dỡ, di dời vật kiến trúc ra khỏi phần đất đã bao chiếm.

Lực lượng chức năng vận động gia đình phối hợp thực hiện việc tháo dỡ.

Lực lượng chức năng vận động gia đình phối hợp thực hiện việc tháo dỡ.

Công nhân bắt đầu cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Công nhân bắt đầu cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc, cho biết: “Chúng tôi xác định sẽ quyết liệt thực hiện lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý đất đai quản lý xây dựng trên địa bàn TP. Phú Quốc. Sau cưỡng chế 2 căn này chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát quy trình thủ tục tiếp tục thực hiện cưỡng chế những căn còn lại ở khu vực Nam Bãi Trường, xã Dương Tơ, xã Hàm Ninh, những khu vực trong khu bảo tồn biển. Chúng tôi sẽ quyết tâm lập lại trật tự kỷ cương sớm nhất trong thời gian tới.”

Trước đó ngày 20/9, Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với UBND xã Dương Tơ và các đơn vị có liên quan đến kiểm tra và phát hiện 79 căn biệt thự xây trái phép (trên diện tích 18,9ha) ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Đồng thời, tổ cũng yêu cầu những người có công trình trên dừng xây dựng./.

Đọc thêm