'Trả lại mặt phẳng' cho đường Vũ Tông Phan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến sáng nay, 15/6, 23m mặt đường Vũ Tông Phan (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) bị lún võng đã được khắc phục.
23m mặt đường bị lún võng đã được khắc phục. Ảnh: Ngọc Nga
23m mặt đường bị lún võng đã được khắc phục. Ảnh: Ngọc Nga

Ngay sau khi hoàn thành công tác khắc phục sự cố, các phương tiện đã có thể di chuyển bình thường trên đoạn đường này.

Mặt đường đã được khắc phục. Ảnh: Ngọc Nga

Mặt đường đã được khắc phục. Ảnh: Ngọc Nga

Các phương tiện đã có thể di chuyển trở lại bình thường. Ảnh: Ngọc Nga

Các phương tiện đã có thể di chuyển trở lại bình thường. Ảnh: Ngọc Nga

Các phương tiện đã di chuyển qua đoạn đường này bình thường. Clip: Ngọc Nga

Trước đó, vào chiều qua, 14/6, sự cố sụt lún mặt đường đã xảy ra trong quá trình thi công công trình xây dựng hệ thống gom nước thải dọc sông Tô Lịch.

Các hộ dân tại khu vực gần số 413 đường Vũ Tông Phan (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ, lo lắng khi chứng kiến lòng đường Vũ Tông Phan sụt lún, võng sâu.

Vị trí sụt lún, võng nằm ngay sát công trường dự án thi công hệ thống cống gom nước thải dọc sông Tô Lịch về nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Ngay khi nhận được tin báo từ người dân trên địa bàn, lãnh đạo phường Khương Đình đã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với Thanh tra giao thông quận Thanh Xuân lập biên bản đơn vị thi công và yêu cầu khắc phục sự cố trước 5h sáng 15/6/2022.

Diện tích lún võng rộng khoảng 23 mét, điểm lún sâu nhất khoảng 1 mét. Lực lượng chức năng đã lập hàng rào chắn để điều tiết giao thông khu vực.

'Trả lại mặt phẳng' cho đường Vũ Tông Phan  ảnh 4

Vết nứt, lún giữa lòng đường Vũ Tông Phan khá rộng và sâu khoảng 1 bàn tay. Ảnh: Bảo Loan

Đoạn đường này là một trong những tuyến phố có hệ thống cống bao nằm trong Gói thầu số 2: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính, là 1 trong 4 gói thầu thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội.

Cụ thể, tuyến cống bao số 1 dài 11,4km có đường kính D800mm đến D1.800mm chạy dọc theo sông Tô Lịch qua các tuyến phố như Nguyễn Đình Hoàn, Quan Hoa, Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ, Giáp Nhất, Kim Giang, Vũ Tông Phan.

Công trình do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội làm chủ tư, có giá hơn 2.091 tỷ đồng, do Công ty Tekken (Tekken Corporation, Nhật Bản) trúng thầu.

23m mặt đường Vũ Tông Phan đoạn trước cửa nhà số 413 bị lún võng. Ảnh: Bảo Loan

23m mặt đường Vũ Tông Phan đoạn trước cửa nhà số 413 bị lún võng. Ảnh: Bảo Loan

Hệ thống cống gom nước thải sông Tô Lịch có tổng chiều dài hơn 21km, gồm 3 tuyến cống bao chính. Trong đó, có hơn 11km đi ngầm, được khởi công vào tháng 5/2020. Theo thiết kế, hệ thống cống gom nước thải chạy dọc sông Tô Lịch sẽ dẫn nước thải về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Hình ảnh lòng đường Vũ Tông Phan sụt lún, nứt ghi nhận trong chiều 14/6. Ảnh: Bảo Loan

Hình ảnh lòng đường Vũ Tông Phan sụt lún, nứt ghi nhận trong chiều 14/6. Ảnh: Bảo Loan

Đây là một trong những Dự án trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện, nâng cao môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại các khu đô thị trung tâm của lưu vực sông Tô Lịch, tả ngạn sông Nhuệ và lưu vực sông Lừ bằng cách phát triển hệ thống thoát nước để thu gom và xử lý nước thải.

Dự án còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao khả năng phát triển kinh tế xã hội bền vững của Thủ đô.