Trại giam Kênh 7: Công bố giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt 30/4

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/4, tại Trại giam Kênh 7, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ giảm án cho phạm nhân đang chấp hành án Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024). 

Việc đề nghị xét giảm án là dịp khuyến khích, động viên các phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam giữ tích cực thi đua lao động, cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Đại tá Lê Thế Tý – Giám thị Trại giam Kênh 7 phát biểu tại Lễ công bố Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù dịp 30/4.

Đại tá Lê Thế Tý – Giám thị Trại giam Kênh 7 phát biểu tại Lễ công bố Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù dịp 30/4.

Trong dịp lễ 30/4 năm nay, Toàn tỉnh Kiên Giang có 331 phạm nhân đủ điều kiện được xét giảm án theo quy định với mức đề nghị xét giảm nhiều nhất là 23 tháng, thấp nhất là 01 tháng. Trong đó, Trại Giam Kênh 7 có 315 phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang có 16 phạm nhân.

Những người này cũng phải là người đã chấp hành được ít nhất 1/3 thời gian phạt tù có thời hạn, chấp hành tốt nội quy của trại tạm giam, nhà tạm giữ, quá trình lao động, cải tạo đạt loại khá trở lên…

Sau khi rà soát, đối chiếu các quy định, điều kiện, tiêu chuẩn được xét giảm án dân chủ, công tâm, khách quan từng trường hợp, Hội đồng đã chuyển hồ sơ 331 trường hợp (trong đó có 75 phạm nhân được đề nghị giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù) cho Hội đồng TAND tỉnh họp xét, quyết định.

Bà Lê Thị Minh Hiếu – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang trao Quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù phạm nhân.

Bà Lê Thị Minh Hiếu – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang trao Quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù phạm nhân.

Theo đó, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù tỉnh Kiên Giang đã công bố giảm thời gian chấp hành hình phạt và tha tù trước thời hạn dịp 30/4 cho 315 phạm nhân đang chấp hành án tại 2 phân trại do Trại giam Kênh 7 quản lý. Trong đó, 73 phạm nhân được giảm hết án, 242 phạm nhân được giảm từ 23 đến 01 tháng.

Đại tá Lê Thế Tý – Giám thị Trại giam Kênh 7 đã chúc mừng các phạm nhân được xét giảm án nhân dịp 30/4 và mong muốn những phạm nhân đang chấp hành án cải tạo, chấp hành tốt để tiếp tục được xem xét giảm án trong đợt tiếp theo. Đại tá Lê Thế Tý cũng đề nghị Chỉ huy của 02 Phân trại, thời gian tới tiếp tục quan tâm đến các phạm nhân để họ phấn đấu được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Thay mặt các phạm nhân được nhận quyết định giảm án đợt này, phạm nhân Phạm Minh Tiến (SN 1979, ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) bày tỏ niềm hạnh phúc, lòng biết ơn chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người từng có hành vi vi phạm pháp luật; cảm ơn sự động viên, quan tâm, giúp đỡ kịp thời của các giám thị, tạo điều kiện cho phạm nhân thực sự ăn năn hối cải, yên tâm lao động, cải tạo, vượt qua quá khứ lầm lỗi, sớm đoàn tụ với gia đình, hòa nhập cộng đồng, xã hội.

Ông Đỗ Ngọc Mùa – Trưởng Phòng 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang trao quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù phạm nhân.

Ông Đỗ Ngọc Mùa – Trưởng Phòng 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang trao quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù phạm nhân.

Mỗi phạm nhân được ra tù trong đợt này được Ban Giám thị Trại giam cấp phát hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn dọc đường, quần áo, vật dụng sinh hoạt... nhằm tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập với cộng đồng.

Đọc thêm