Trạm trộn bê tông hoạt động “chui” nhiều năm tại Quảng Nam, UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo xử lý

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép nhưng Cty TNHH Đầu tư xây dựng Tín Đăng Khang vẫn xây dựng, lắp đặt, hoàn thiện các khâu và đưa vào hoạt động trạm trộn bê tông nhựa nóng công khai suốt 7 năm qua tại Cụm công nghiệp (CCN) Quế Cường (huyện Quế Sơn, Quảng Nam), gây ô nhiễm môi trường.
Dù không có phép nhưng Trạm sản xuất bê tông nhựa nóng tại CCN Quế Cường vẫn hoạt động suốt 7 năm qua.
Dù không có phép nhưng Trạm sản xuất bê tông nhựa nóng tại CCN Quế Cường vẫn hoạt động suốt 7 năm qua.

Thời gian qua, người dân sống xung quanh CCN Quế Cường liên tục có phản ánh về việc hoạt động, sản xuất trạm trộn bê tông của Cty TNHH Đầu tư xây dựng Tín Đăng Khang nhiều năm gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của bà con ở dọc hai bên đường dẫn vào CCN Quế Cường.

Trạm trộn bê tông này nằm trên một khu đất rộng rộng hàng nghìn m2, chỉ cách cổng CCN Quế Cường chừng 500m. Hiện tại, trạm trộn bê tông đang hoạt động, liên tục nhả khói ra môi trường. Trong khuôn viên trạm, một lượng lớn cát, đá, nguyên vật liệu phục vụ cho việc sản xuất bê tông nhựa chất thành đống. Quá trình đưa vật liệu vào trạm trộn khiến bụi bay mù mịt và tạo hơi nóng, tiếng ồn. Hàng loạt xe tải liên tiếp nối đuôi nhau vào trạm chở nhựa nóng đưa đi phục vụ các công trình thi công đường. Điều đáng nói, trạm trộn bê tông này hoạt động “chui” chứ chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép.

Theo tìm hiểu, năm 2016, Cty Tín Đăng Khang được UBND huyện thống nhất thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Trạm sản xuất bê tông nhựa nóng tại lô B2 thuộc CCN Quế Cường với diện tích khu đất gần 1,3ha. Đến tháng 11/2017, Cty Tín Đăng Khang được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Trạm sản xuất bê tông nhựa nóng với công suất 60 - 80 tấn/giờ và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án này.

Lúc này các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan khác để được cấp phép hoạt động vẫn chưa hoàn tất, nhưng Cty Tín Đăng Khang tự ý xây dựng và sau đó đưa vào hoạt động “chui” suốt 7 năm qua.

Lý giải về sự việc, Giám đốc Cty Tín Đăng Khang ông Phùng Đại Hải cho biết, năm 2016, sau khi được UBND huyện thống nhất vị trí giao đất, đơn vị đã tiến hành san lấp mặt bằng. Đến năm 2017 DN bắt đầu xây dựng trạm sản xuất bê tông nhựa nóng, phòng làm việc của Cty và đưa vào hoạt động. Tiếp đến năm 2019, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, suy giảm mạnh. Năm 2020, ông Hải ký hợp đồng liên doanh với ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Cty Thuận Lộc Phát, đồng ý sử dụng Trạm sản xuất bê tông nhựa nóng này. Kể từ đó đến nay, Cty Thuận Lộc Phát tiếp nhận, vận hành Trạm.

“Việc xây dựng Trạm đã được UBND tỉnh chấp thuận, UBND huyện giao mặt bằng xây dựng Trạm sản xuất và có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, sau đó không được hướng dẫn, yêu cầu thực hiện hồ sơ gì nên tôi nghĩ như vậy đủ điều kiện xây dựng, hoạt động sản xuất. Đến thời gian gần đây, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thông báo Trạm bê tông của tôi chưa đáp ứng đủ các hồ sơ pháp lý và yêu cầu đến ngày 1/9 phải dừng hoạt động. Hiện tôi đang liên hệ các đơn vị chức năng để hoàn tất các hồ sơ còn thiếu để Trạm tiếp tục hoạt động”, ông Hải nói.

Cận cảnh trạm trộn bê tông này hoạt động “chui”.

Cận cảnh trạm trộn bê tông này hoạt động “chui”.

Liên quan sự việc, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, ông Lê Quang Khánh thông tin, qua kiểm tra, Phòng phát hiện Cty Tín Đăng Khang đang hoạt động sản xuất bê tông nhựa nóng chưa đáp ứng đủ hồ sơ pháp lý để hoạt động. Chiếu theo hợp đồng liên doanh, hiện Trạm do Cty Thuận Lộc Phát vận hành.

Tháng 7/2023, Phòng và các đơn vị chức năng liên quan đã làm việc với 2 Cty Tín Đăng Khang và Thuận Lộc Phát và thông báo cả 2 đều không đủ điều kiện hoạt động, không còn hiệu lực thực hiện dự án.

Tại buổi làm việc, đại diện Cty Tín Đăng Khang mong muốn được hỗ trợ về pháp lý để gia hạn tiến độ, hướng dẫn hoàn tất các hồ sơ pháp lý còn thiếu để tiếp tục hoạt động. Còn đại diện Cty Thuận Lộc Phát mong được hoạt động đến ngày 1/9 để thực hiện hoàn tất các hợp đồng còn dang dở. “DN chưa được bàn giao đất mà tự ý lắp đặt trạm bê tông là sai. Tuy nhiên, xem xét nguyện vọng của Cty Thuận Lộc Phát muốn giải quyết các hợp đồng đã ký nên đơn vị đồng ý cho hoạt động đến ngày 1/9”, ông Khánh nói.

Ông Khánh chia sẻ, mới được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện vào tháng 8/2022 nên không rõ vì sao trạm sản xuất bê tông nhựa nóng này không đáp ứng đủ yêu cầu nhưng vẫn hoạt động nhiều năm qua. “Sau khi kiểm tra hồ sơ phát hiện Trạm sản xuất hoạt động sai quy định, tôi đã chủ động liên hệ Giám đốc Cty để sớm giải quyết. Tuy nhiên, tôi chưa quyết liệt giải quyết vụ việc dẫn đến kéo dài đến nay”, ông Khánh nói.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn Nguyễn Phước Sơn khẳng định, huyện không hề “ngó lơ” để DN này hoạt động sai quy định. Vụ việc xảy ra do Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thiếu sót trong công tác quản lý hồ sơ DN hoạt động trên địa bàn. Hiện UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện tập trung giải quyết vụ việc đúng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm