Trận đấu cuối cùng cho mục tiêu cao nhất

(PLVN) -Chiều nay (17 giờ) hai trận đấu cuối cùng để tìm ra một nhà vô địch được dự báo là quá gay cấn. Hà Nội muốn bảo vệ chức vô địch, còn Viettel muốn lần đầu lên ngôi danh vọng. 
CLB Hà Nội không muốn chức vô địch tuột khỏi tay họ
CLB Hà Nội không muốn chức vô địch tuột khỏi tay họ

 V-League 2020 đã đi đến những chặng đường cuối cùng. Chỉ  chiều nay thôi chân dung nhà vô địch sẽ lộ diện.  Hà Nội hay Viettel lên ngôi họ đều xứng đáng vì nhìn vào chặng đường đi của họ, họ xứng đáng là đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường châu Á.

CLB bóng đá Hà Nội vẫn có cơ hội để để đăng quang ngôi vị cao nhất bóng đá Việt Nam thêm một lần nữa. Và cũng chỉ một lần nữa, Hà Nội sẽ trở thành nhà vô địch đầu tiên đăng quang trong 3 năm liên tiếp.

Dù vậy, đoàn quân áo tím đang không có lợi thế khi để Viettel dẫn trước với 2 điểm kém hơn. Nếu HLV Chu Đình Nghiêm cùng các học trò giành chiến thắng trong trận đấu gặp Than Quảng Ninh và Viettel có nhiều nhất 1 điểm trên sân Thống Nhất, Hà Nội sẽ là những nhà vô địch.

Tuy nhiên, để viễn cảnh ấy diễn ra, đội bóng Thủ đô bắt buộc phải vượt qua đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng. Đội bóng đất Mỏ chưa bao giờ là đối thủ dễ dàng với chúng ta. Nhưng với khát khao và quyết tâm chiến thắng, 3 điểm là mục tiêu duy nhất của HLV Chu Đình Nghiêm.

“Chiến thắng có thể không giúp chúng ta trở thành nhà vô địch giải đấu, nhưng chúng ta sẽ thắng, thắng để nuôi hi vọng. Thắng để gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến những cổ động viên đã vượt hàng trăm cây số xuống Quảng Ninh cổ vũ.

Thắng để gửi lời tri ân đến những người hâm mộ đã luôn ủng hộ, bên cạnh đội bóng trong mùa giải đầy khó khăn vừa qua”. Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội ông Đỗ Vinh Quang  đã truyền cảm hứng cho các cầu thủ trước trận đấu như vậy.

Cặp đấu giữa Sài Gòn FC và Viettel sẽ không đơn thuần là một trận đấu bình thường mà ở đó, đội chủ nhà sẽ chiến đấu với hơn 100% sức của mình để khẳng định họ không nhường bước trước bất cứ đối thủ nào.

Trong khi đó, Viettel sẽ phải căng sức để giành kết quả tốt  hòng đăng quang trước mũi Hà Nội FC bởi từ ngày lên V.League, đây mới là lần đầu họ tới gần cơ hội vô địch đến như vậy.  

HLV Trương Việt Hoàng của Viettel tuyên bố ông không muốn về nhì nên trận đấu này mang tính “sống còn” để khẳng định giá trị của ông ở sự nghiệp HLV. Với tuổi nghề non trẻ, đưa Viettel lên ngôi vô địch V.League, bóng đá Việt Nam sẽ nhắc đến ông nhiều. 

Sài Gòn FC tuyên bố không buông để Viettel lên ngôi trên sân Thống Nhất, ở miền Bắc Than Quang Ninh cũng cam kết không nhân nhượng với Hà Nội. Thời khắc để Viettel và Hà Nội vô địch rất gần, nhưng cuộc đấu sẽ chứng kiến nhiều tiếc nuối và vỡ òa.

 

 Xác định 3 đội dự cúp châu Á 2021

 Bóng đá Việt Nam gần như chắc chắn xác định được 3 đội góp mặt ở AFC Champions League và AFC Cup 2021 gồm Viettel, Hà Nội FC và Sài Gòn FC. Than.QN còn rất ít cơ hội lọt vào Top 3 (hiệu số không thể so đọ với Sài Gòn FC, lại đang kém đối thủ tới 3 điểm).

Như vậy Sài Gòn FC đã gần như chắc suất dự AFC Cup, Hà Nội FC và Viettel cũng chắc chắn góp mặt ở sân chơi này nhưng họ vẫn đang cạnh tranh chiếc vé duy nhất dự AFC Champions League dành cho nhà vô địch V.League 2020.

Sau nhiều năm vắng bóng ở đấu trường danh giá số 1 châu lục cấp CLB, bóng đá Việt Nam mới được AFC cấp phép điều kiện góp mặt ở giải đấu này. Thế nên, Viettel và Hà Nội FC đều cho thấy quyết tâm lớn hướng tới ngôi vô địch để tham dự AFC Champions League.

Đọc thêm