Trao học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ 'Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu' tại Kiên Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm học 2021 - 2022, tỉnh Kiên Giang có 55 học sinh được nhận học bổng từ Quỹ học bổng Vừ A Dính và học bổng từ Quỹ học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, với 240 suất được trao tặng cho con của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảo, các xã đảo.
Trao học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh vượt khó
Trao học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh vượt khó

Sáng 13/4, Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức Lễ trao học bổng năm học 2021 - 2022 cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ - quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng vì COVID-19 của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” năm học 2022 - 2023. Đến dự buổi Lễ có bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”; ông Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và hơn 200 em học sinh về dự.

Kiên Giang có 47.452 học sinh dân tộc thiểu số trên tổng số 348.765 học sinh. Trong đó: Nữ dân tộc thiểu số là 22.326 học sinh; Chất lượng dạy và học của các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trong những năm qua có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông hằng năm đạt trên 99%; xếp loại học lực từ trung bình trở lên trên 97%; xếp loại hạnh kiểm tốt, khá trên 99%.

Năm học 2021 - 2022, tỉnh Kiên Giang có 55 học sinh được nhận học bổng từ Quỹ học bổng Vừ A Dính; nhận học bổng từ Quỹ học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, với 240 suất được trao tặng cho con của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảo, các xã đảo; ngoài ra, Kiên Giang đã và đang thụ hưởng 3 Dự án: Ươm mầm tương lai, chấp cánh ước mơ, hỗ trợ sinh viên và 1 Chương trình từ Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” (Chương trình học bổng vòng tay nhân ái dành cho các em học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19).

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phát biểu tại buổi lễ

Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ trao học bổng, bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Kiên Giang, cơ sở hạ tầng được đầu tư, thành phố khang trang, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng được đảm bảo, chất lượng đời sống của nhân dân được nâng lên. Công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực được Lãnh đạo tỉnh quan tâm và phát triển.

Bà Trương Mỹ Hoa cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang giúp lãnh đạo tỉnh quan tâm, theo dõi, động viên các em học sinh, sinh viên nhận được học bổng cố gắng học tập tốt, phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn, để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội và đất nước.

Bà Trương Mỹ Hoa trao bảng tượng trưng tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho con Bộ đội Biên phòng Tỉnh Kiên Giang

Bà Trương Mỹ Hoa trao bảng tượng trưng tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho con Bộ đội Biên phòng Tỉnh Kiên Giang

Dịp này, có 298 em học sinh được nhận học bổng từ Quỹ học bổng Vừ A Dính và học bổng từ Chương trình học bổng vòng tay nhân ái dành cho các em học sinh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Đọc thêm