Trao quyền cho phụ nữ có rất nhiều khía cạnh và ý nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quả thực là như vậy. Bởi một xã hội tiến bộ là nơi phụ nữ không chỉ có tiếng nói mà tiếng nói ấy phải được lắng nghe và tôn trọng. Và khi phụ nữ được trao quyền thì điều họ mang đến cho xã hội, cho cuộc đời luôn sẽ là những “bông hoa ngát hương”.
Trong sự phát triển chung của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của phụ nữ, đồng thời luôn tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội phát triển bình đẳng. (Nguồn: Hội LHPN TPHN)
Trong sự phát triển chung của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của phụ nữ, đồng thời luôn tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội phát triển bình đẳng. (Nguồn: Hội LHPN TPHN)

Trong tháng 10 đầy ý nghĩa với tất cả phụ nữ Việt Nam này, có thể gặp rất nhiều “bông hoa ngát hương”. Đó là 10 người phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2024 vừa được Hội LHPN Hà Nội vinh danh nhằm tôn vinh các gương phụ nữ Thủ đô xuất sắc trên mọi lĩnh vực và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô. Nhà giáo Lưu Thị Lập - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội, một trong 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu đã chia sẻ về việc xây dựng thành công mô hình “Lớp học hạnh phúc - Trường học hạnh phúc”. Theo đó, trường học hạnh phúc là một mô hình giáo dục nhằm tạo ra môi trường học tập tích cực, toàn diện, tập trung vào cảm xúc và sự phát triển cá nhân của học sinh, giúp học sinh cảm thấy hạnh phúc trong học tập, từ đó phát triển các kỹ năng sống, tư duy sáng tạo và năng lực xã hội. Và để hướng đến việc xây dựng trường học hạnh phúc, thì “Yêu thương - An toàn - Tôn trọng - Tự hào” chính là 4 giá trị cốt lõi để giáo viên, học sinh, phụ huynh và cả chính Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện.

Theo nhà giáo Lưu Thị Lập, người giáo viên cần có nhiều sáng kiến để truyền cảm hứng trong mỗi giờ dạy, có phương pháp để tạo bầu không khí lớp học vui vẻ, thoải mái. Học sinh thì cần hiểu rằng, hạnh phúc không chỉ là sự đón nhận mà các em cũng phải biết thay đổi chính mình để có trách nhiệm đồng hành cùng thầy cô. Đó chính là một môi trường văn hóa học đường lành mạnh, văn minh và hiện đại; môi trường an toàn về thể chất và tinh thần; tôn trọng sự đa dạng về văn hóa và đặc điểm riêng của mỗi học sinh.

Góp phần cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng Thủ đô - ước mơ ngày nào của người nữ nông dân Phạm Thị Thanh Huyền ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì đã thực hiện được khi bà là một trong những tấm gương phụ nữ đại diện cho nữ nông dân dám nghĩ, dám làm, dám sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hai mươi năm trước, bà Phạm Thị Thanh Huyền khi còn là công nhân, được Hội Phụ nữ giao một con đầu tiên, sau đó nhân lên tổng đàn 10 con. Cùng với đó bà được hỗ trợ kinh nghiệm, kỹ thuật và bắt đầu gây dựng cơ nghiệp bằng việc đầu tư máy móc thu gom và chế biến sữa. Đến nay, cơ sở của bà đã giúp cho hàng chục lao động ở địa bàn miền núi có nhiều khó khăn như xã Tản Linh, huyện Ba Vì có việc làm và thu nhập ổn định.

Đó là những phụ nữ xuất sắc, vượt qua rào cản định kiến để thành công trong lĩnh vực của mình trong chương trình truyền thông “Phụ nữ làm chủ cuộc đời - She Leads Her Life” do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội LHPN Việt Nam vừa tổ chức. Nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm, người phụ nữ trẻ đầy tài năng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nền điện ảnh Việt Nam và quốc tế qua các bộ phim tài liệu đầy cảm xúc về con người và xã hội. Phim tài liệu độc lập “Những đứa trẻ trong sương” của Diễm đã giành đến 34 giải thưởng và đề cử tại các Liên hoan phim trên thế giới. Đặc biệt, phim còn lọt vào Shortlist - danh sách rút gọn (top 15) giải Oscars - hạng mục Phim tài liệu xuất sắc nhất. Đây là điều mà chưa tác phẩm Việt nào làm được. Nữ phi công Nguyễn Mai Tuyết Dung - một trong những nữ phi công đầu tiên của Vietnam Airlines, người đã khẳng định rằng phụ nữ cũng có thể đạt được những thành tựu to lớn trong ngành hàng không - một lĩnh vực vốn được xem là dành riêng cho nam giới. Năm 2016, Nguyễn Mai Tuyết Dung trở thành 1 trong 2 nữ phi công 9x đầu tiên của Hàng không Việt Nam và hiện cô đang là cơ phó của Vietjet Air.

Nữ doanh nhân Bùi Thị Kim Ngân, một trong những người phụ nữ dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp, vượt qua vô vàn thách thức để thành công và tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng. Là nhà sáng lập thương hiệu “Tái chế quần jeans”, Ngân đã biến những chiếc quần jeans cũ tái sinh thành những sản phẩm mới, sáng tạo và hữu ích, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, lan tỏa thông điệp sống xanh đến mọi người. Năm 2023, Ngân xuất sắc giành giải Quán quân cuộc thi Chương trình “Khi phụ nữ làm chủ” do VTV tổ chức. Tiến sỹ Phan Thị Lan, Nhà nghiên cứu khoa học đã đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực khoa học, là minh chứng cho sự tiến bộ và đóng góp lớn lao của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu. Tháng 6/2024, trong khuôn khổ triển lãm Quốc tế về sáng chế của phụ nữ (KIWIE - 2024) diễn ra tại Hàn Quốc, Tiến sỹ Phan Thị Lan của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc đã xuất sắc nhận 2 giải thưởng là Giải lớn thứ hai Semi-Grand Prize và 01 Huy chương Vàng cho các nghiên cứu áp dụng trong lĩnh vực An toàn công nghiệp; Giám sát môi trường; điện tử tiêu dùng; công nghiệp ô tô, điều khiển Robot, thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Trong sự phát triển chung của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vai trò của phụ nữ, đồng thời luôn tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội phát triển bình đẳng. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đã nêu mục tiêu: “Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực” và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định giữ nguyên những mục tiêu đã đặt ra trong Nghị quyết số 11-NQ/TW.

Phụ nữ với hành trình vượt qua khó khăn, định kiến xã hội để khẳng định không phải là không có khó khăn. Nhưng với thông điệp và sự hậu thuẫn mạnh mẽ về sự cần thiết của bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, họ đã và đang vươn lên khẳng định bản thân để từ đó có sự đóng góp tích cực, quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đọc thêm