Trao tặng 500 thẻ BHYT cho hộ gia đình có mức sống trung bình tại huyện Cai Lậy (Tiền Giang)

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, UBND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 500 người dân thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình tại huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Đợt trao tặng này do Công ty cổ phần Thủy sản Sông Tiền và Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy tài trợ.
Trao tặng 500 thẻ BHYT cho hộ gia đình có mức sống trung bình tại huyện Cai Lậy (Tiền Giang)

Tham dự lễ trao tặng có bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tiền Giang; bà Võ Thị Chín - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang; bà Phạm Thị Mỹ - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang; ông Võ Văn Nhanh – Huyện ủy viên, phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể các cấp và người dân được hỗ trợ thẻ BHYT.

Bà Võ Thị Chín - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi lễ.

Bà Võ Thị Chín - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng thẻ BHYT, bà Võ Thị Chín - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang cho biết: Việc hỗ trợ tiền mua thẻ BHYT tặng cho hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn các xã của Huyện Cai Lậy đã thể hiện sự quan tâm động viên kịp thời của Công ty cổ phần Thủy sản Sông Tiền và Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy. Qua đó, giúp người dân, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khỏe, đề phòng các rủi ro trong cuộc sống, giảm khó khăn khi không may bị ốm đau, đồng thời góp phần giữ vững và nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT.

Theo đó, chương trình trao tặng 500 thẻ BHYT, mỗi thẻ có giá trị trong 1 năm cho 232 hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình chưa tham gia BHYT, thuộc 9 xã của huyện Cai Lậy là: Ngũ Hiệp, Long Trung, Hội Xuân, Cẩm Sơn, Hiệp Đức, Mỹ Thành Bắc, Phú An, Phú Nhuận, Phú Cường.

Mỗi một hộ dân được nhận 1 phần quà gồm 1 thẻ BHYT và một thùng mì

Mỗi một hộ dân được nhận 1 phần quà gồm 1 thẻ BHYT và một thùng mì

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Trần Thị Đào - người dân ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy xúc động cảm ơn các nhà tài trợ, lãnh đạo các cấp đã có sự quan tâm đến các hộ có mức sống trung bình. Đồng thời, bà Đào cho biết, có được thẻ BHYT là niềm vui lớn nhằm giảm bớt khó khăn trong khám chữa bệnh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phấn đấu vươn lên nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Võ Văn Nhanh – Huyện ủy viên, phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy mong rằng trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẽ khó khăn của các nhà tài trợ đối với các hộ gia đình làm nông, ngư nghiệp, giúp các hộ gia đình có thêm động lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Qua đây, các hộ gia đình cần phát huy trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội theo phương châm mình vì mọi người, mọi người vì mình, phấn đấu vươn lên, tham gia BHYT nhằm ổn định cuộc sống, phòng ngừa rủi ro ốm đau, bệnh tật.

Bà Phạm Thị Mỹ - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang trao thư cảm ơn đến nhà tài trợ

Bà Phạm Thị Mỹ - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang trao thư cảm ơn đến nhà tài trợ

Thông qua buổi trao tặng, các nhà tài trợ mong muốn bà con được hỗ trợ thẻ BHYT cần nỗ lực vươn lên để có thu nhập tốt hơn. Bên cạnh đó, cần chủ động trong việc tham gia BHYT khi hết thời hạn và vận động người dân trong cộng đồng cùng tham gia để được chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình.

Đọc thêm