Tri ân người có công với cách mạng nhân dịp kỉ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu vừa đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) và Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền (Thừa Thiên Huế).
Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Ngày 27/7 đã đi vào lịch sử như một dấu ấn nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đoàn đại biểu đã dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm, kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền bối cách mạng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 21.000 anh hùng liệt sĩ của cả nước.

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Hương Điền (huyện Phong Điền).

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Hương Điền (huyện Phong Điền).

Đến Nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) các thành viên trong đoàn cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời, nguyện hứa tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đọc thêm