Tri ân sự hỗ trợ của các lực lượng Bộ Công an tại TP HCM

(PLVN) - Công an TP HCM chiều 15/10 tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời bày tỏ sự tri ân các lực lượng của Bộ Công an đã và đang tăng cường, hỗ trợ công an thành phố thực hiện "nhiệm vụ kép"...

Đến dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an; đại diện lãnh đạo TP HCM, Văn phòng Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện lãnh đạo và trưởng đoàn các đơn vị, địa phương có lực lượng tăng cường...

Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 khiến TP HCM thành "điểm nóng" của cả nước. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, cùng với đội ngũ y tế, quân đội, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các học viện, trường Công an nhân dân (CAND)... đã xung phong lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng được Bộ tăng cường và Công an TP HCM cũng như Công an các tỉnh thành phía Nam. Đặc biệt, trong đó có hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho Công an TP HCM ra tuyến đầu, không xa rời vị trí, nỗ lực bám chốt ròng rã 3-4 tháng...

"Điều đó không chỉ thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu của cấp trên mà còn thể hiện tinh thần tự nguyện, tự giác, dám xả thân, đương đầu với những khó khăn thử thách. Qua đó làm nổi bật phẩm chất cách mạng của người chiến sĩ CAND, sự tận tụy, tình cảm san sẻ khó khăn với đồng chí, đồng bào…", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh. "Đây là đặc điểm nổi bật nhất mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng như Thành ủy, UBND TP HCM cùng cán bộ và Nhân dân các tỉnh thành phía Nam ghi nhận, đánh giá rất cao".

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM khen thưởng các cá nhân tiêu biểu của các đoàn Công an tăng cường, hỗ trợ TP HCM.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM khen thưởng các cá nhân tiêu biểu của các đoàn Công an tăng cường, hỗ trợ TP HCM.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM ghi nhận và xúc động tri ân những hy sinh, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành tăng cường, chi viện cho Công an thành phố thời gian qua.

"Xin cảm ơn các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành đã kịp thời hỗ trợ về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế... cho Công an TP HCM. Sự hỗ trợ này giúp Công an thành phố nâng cao sức mạnh, cùng với hệ thống chính trị thành phố làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chăm lo đời sống nhân dân. Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP HCM, xin đón nhận, ghi nhận và tri ân đối với những tình cảm tốt đẹp và sự hy sinh, cống hiến của các đồng chí trong đơn vị tăng cường đối với TP HCM", Thiếu tướng Lê Hồng Nam bày tỏ.

Cá nhân tiêu biểu trong lực lượng tăng cường của Bộ Công an nhận Bằng khen của Công an TP HCM.

Cá nhân tiêu biểu trong lực lượng tăng cường của Bộ Công an nhận Bằng khen của Công an TP HCM.

Cũng tại hội nghị, Công an TP HCM đã trao các Quyết định khen thưởng, thư cảm ơn của Giám đốc Công an TP HCM đối với các tập thể, cá nhân đã và đang tăng cường, hỗ trợ Công an TP HCM thực hiện nhiệm vụ kép, vừa góp phần kiểm soát dịch COVID-19, vừa đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Thông tin từ Bộ Công an, Bộ Công an cũng là một trong số các cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại phía Nam do Thứ trưởng Lê Quốc Hùng làm Chỉ huy trưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của Công an các đơn vị, địa phương phía Nam.

Bộ Công an đồng thời phát động phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Trong đợt dịch thứ 4 đến nay, lực lượng CAND đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch; điều động gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ từ phía Bắc tăng cường cho Công an các địa phương phía Nam; cử 1.163 cán bộ y tế tăng cường cho các địa phương có diễn biến dịch phức tạp. Thiết lập, vận hành Bệnh viện dã chiến của Bộ Công an điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Giang và TP HCM; kiện toàn hệ thống cơ sở y tế phục vụ phòng, chống dịch với tổng quy mô 4.350 giường, sẵn sàng thiết lập mới cơ sở cách ly tập trung trong điều kiện dịch lan rộng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải, lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch và đời sống nhân dân; kiểm soát phương tiện vận tải có mã nhận diện “luồng xanh” qua các chốt kiểm soát dịch. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng việc cấp giấy nhận diện QR Code cho các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu để vi phạm. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai hơn 29.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tại gần 15.000 tổ, chốt và khu vực phong tỏa, cách ly tập trung; kiểm soát người, phương tiện đi lại giữa các vùng dịch; xử phạt vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Đọc thêm