Triển khai Quyết định phân công cán bộ của Bộ Chính trị

Nhận Quyết định phân công nhiệm vụ của Bộ Chính trị, tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính kêu gọi cán bộ, công chức toàn ngành dũng cảm đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, tệ quan liêu, lãng phí, tiêu cực, sách nhiễu, vô cảm với thói hư tật xấu...
Ông Đinh Thế Huynh trao Quyết định và chúc mừng ông Phạm Minh Chính.
Ông Đinh Thế Huynh trao Quyết định và chúc mừng ông Phạm Minh Chính.

Sáng 15/2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công cán bộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công bố Quyết định phân công ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020.  

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trao Quyết định và chúc mừng ông Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị tin tưởng phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020. 

Ông Phạm Minh Chính là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm cương vị: Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII. Ông vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bầu vào Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc nhiều mặt, kỹ lưỡng và quyết định phân công ông giữ cương vị Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 

Ông Đinh Thế Huynh bày tỏ tin tưởng ông Phạm Minh Chính tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và sự năng động, sáng tạo để cùng các đồng chí lãnh đạo, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ nặng nề nhưng rất quan trọng và vẻ vang được Đảng giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất đối với những đóng góp to lớn của các lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ. 

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong những năm tới rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm rất cao của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đối với đất nước và nhân dân...

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện vai trò tham mưu để góp phần đổi mới hệ thống chính trị với 3 trụ cột chính: xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng cơ chế vận hành thông suốt, đồng bộ, có tính liên thông, khoa học, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ - “khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt," nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng: Tiếp tục đổi mới tư duy theo hướng đột phá, có tầm nhìn chiến lược; hành động quyết liệt, mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 
Cán bộ, công chức toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, trên dưới một lòng, chung lưng đấu cật vì sự nghiệp chung; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp, lòng đam mê, sự vô tư, trong sáng, tâm huyết với nhiệm vụ được giao; tích cực đổi mới lề lối làm việc, phong cách công tác theo hướng dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, trung thực, nhất quán.
Cán bộ, công chức toàn ngành dũng cảm đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, tệ quan liêu, lãng phí, tiêu cực, sách nhiễu, vô cảm với thói hư tật xấu; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và các thế hệ đi trước, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.

Đọc thêm