Triệt phá điểm sản xuất thảo mộc tẩm chất ma tuý tại Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng vừa triệt phá thành công điểm sản xuất một loại ma tuý mới, dưới dạng tẩm vào các loại thảo mộc rất được giới trẻ ưa chuộng.

Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Sang.
Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Sang.

Ngày 8/4, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng thành phố đã bắt giữ đối tượng Ngô Văn Sang (31 tuổi, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tạm trú tổ 78, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) khi đang vận chuyển 2 kg thảo mộc có tẩm chất ma tuý.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng, phát hiện và thu giữ 28kg mộc khô và nhiều chất bột các loại; gần 5 lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị, dụng cụ khác.

Lực lượng chức năng thu giữ thêm 28kg thảo mộc tại nơi ở của đối tượng Sang.

Lực lượng chức năng thu giữ thêm 28kg thảo mộc tại nơi ở của đối tượng Sang.

Bước đầu, đối tượng Sang khai nhận, 2kg thảo mộc tẩm ma tuý nói trên đang được Sang đưa đi giao cho khách hàng ở tỉnh Thừa Thiên Huế với giá 3 triệu đồng.

Các lọ hoá chất được đối tượng Sang dùng để sản xuất thảo mộc tẩm ma tuý.

Các lọ hoá chất được đối tượng Sang dùng để sản xuất thảo mộc tẩm ma tuý.

Đối tượng cho biết, vì thấy “khách hàng” giới trẻ rất ưa chuộng và sử dụng các loại như cỏ mỹ, ma tuý dạng “nước biển”… nên đã tìm hiểu, sản xuất để cung cấp.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ./.

Đọc thêm