Triệt phá đường dây buôn lậu điện thoại trị giá 300 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an TP HCM cho biết, vừa triệt phá băng nhóm tội phạm buôn lậu 22.000 điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ trị giá 300 tỷ đồng.
2 đối tượng: Ngô Tấn Đạt (trái) và Nguyễn Văn Giang (phải). Ảnh: CACC
2 đối tượng: Ngô Tấn Đạt (trái) và Nguyễn Văn Giang (phải). Ảnh: CACC

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP HCM đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng: Ngô Tấn Đạt (SN 1981; chỗ ở hiện nay: phường 6, Quận 10) và Nguyễn Văn Giang (SN 1986; chỗ ở hiện nay: phường 6, Quận 8) về tội “Buôn lậu”.

Trước đó, ngày 26/10, Công an TP HCM bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Giang khi đang vận chuyển hàng vào kho tại số 157 Hưng Phú, phường 8, Quận 8.

Khám xét kho hàng trên, Công an TP HCM thu giữ số hàng ước tính khoảng 30 tỷ đồng, bao gồm: 3.948 điện thoại di động, 3 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, 20 thiết bị định vị AirTag và nhiều tài liệu có liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập Ngô Tấn Đạt để làm rõ hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 12/2021, Đạt đã móc nối với đối tượng sinh sống tại Campuchia hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Các đối tượng ở Campuchia có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam. Sau đó, Giang sẽ nhận hàng từ nhóm đối tượng ở Campuchia để cất giấu về kho hàng tại TP HCM, và đi giao hàng theo chỉ đạo của Đạt.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ, từ tháng 12/2021 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại, ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm