Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 13 tỷ đồng tại Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/11, Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, tổng số tiền liên quan các đối tượng lên tới hơn 13 tỷ đồng.
Các đối tượng (từ trái qua): Cao Vũ Trọng, Nguyễn Đức Long, Thái Minh Khoa. Ảnh: CACC
Các đối tượng (từ trái qua): Cao Vũ Trọng, Nguyễn Đức Long, Thái Minh Khoa. Ảnh: CACC

Theo điều tra, từ ngày 1/8, Cao Vũ Trọng (SN 1990, trú tại TDP 15, phường Nam Lý, TP Đồng Hới) được xác định là đối tượng cầm đầu, đã liên kết cùng 2 đối tượng khác là Nguyễn Đức Long (SN 1997, trú tại TDP 13, phường Nam Lý, TP Đồng Hới) và Thái Minh Khoa (SN 1999, trú tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Theo đó, Trọng lập tài khoản để hoạt động cá độ bóng đá, sau đó, chia thành 4 tài khoản cấp dưới và cấp cho Long 1 tài khoản, Khoa 3 tài khoản.

Long tiếp tục chia tài khoản của mình thành 5 tài khoản khác để đánh bạc với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Khoa dùng tài khoản được cấp để đánh bạc với số tiền gần 4,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Khoa dùng tài khoản của mình tiếp tục chia thành 3 tài khoản khác để đánh bạc, số tiền đánh bạc là hơn 6,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động dùng để đánh bạc qua mạng và hơn 3,6 triệu đồng.

Bước đầu, Cơ quan Công an làm rõ, đến thời điểm bị phát hiện và bắt giữ, tổng số tiền đánh bạc liên quan đến đường dây cá độ bóng đá qua mạng này là hơn 13 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Cao Vũ Trọng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và Nguyễn Đức Long, Thái Minh Khoa về hành vi “Đánh bạc”.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đọc thêm