Triệt phá đường dây “hot boy” bán dâm cho các quý bà

(PLO) - Phòng 4 Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa và Công an quận Thanh Xuân vừa triệt phá thành công đường dây bán dâm nam do Lê Hồng Hoà (32 tuổi, quê Thanh Hoá)- làm cơ sở massage ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa làm chủ. 
Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo CAND
Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo CAND

Trước đó, khoảng 1h sáng 28/11, công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua khai thác nhanh, hai đối tượng nam khoảng ngoài 20 tuổi thừa nhận đang bán dâm cho 2 người phụ nữ độ tuổi gần 40.

Từ lời khai của hai 'mỹ nam bán dâm', Công an kiểm tra cơ sở massage của “tú ông” Lê Hồng Hoà tại phường Ô Chợ Dừa, tại đây có khoảng 10 thanh niên là nhân viên massage với ngoại hình đẹp, cao trên 1m70, cơ thể săn chắc.

Hoà khai nhận đã mở tiệm massage trá hình này từ năm 2014 đến nay, ban đầu chuyên phục vụ kích dục đồng tính nam. Nhân viên phục vụ kích dục nam ngay tại quán với giá 500 nghìn đồng/người/lượt; Hoà “cắt phế” 50%.

Sau đó, nắm được tâm lý “khát tình” của các quý bà, quý cô, Hòa kín đáo tiếp thị dịch vụ mại dâm nam thông qua mạng Zalo, Facebook. Giá mỗi chuyến “tàu nhanh”, các quý bà phải trả cho các hotboy từ 2- 3 triệu đồng. Nếu có nhu cầu "qua đêm" thì khách phải trả 6 triệu đồng/đêm. Mỗi lần môi giới mại dâm nam, Hoà lấy 30% hoa hồng.

Hiện vụ án đang điều tra, mở rộng. 

Đọc thêm