Triệt phá đường dây vận chuyển gần nửa tấn ma túy

(PLVN) -Mở rộng điều tra vụ vận chuyển 246 kg ma túy đưa sang Trung Quốc tiêu thụ vừa triệt phá thành công trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ thêm 3 đối tượng, thu giữ thêm 200kg ma túy.

Trong các ngày 19 và 20/3, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt giữ Phạm Văn An (SN 1989, trú tại xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Phạm Văn Đạo (SN 1985, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Trần Mạnh Dũng (SN 1979, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) để điều tra liên quan đến vụ vận chuyển 246 kg ma túy tổng hợp đưa sang Trung Quốc tiêu thụ vừa được triệt phá thành công trước đó.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng và nhà xưởng tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội), lực lượng Công an giữ thêm 200 kg ma túy tổng hợp dạng đá và nhiều tang vật liên quan khác.

Các đối tượng cùng tang vật.
 Các đối tượng cùng tang vật.

Trước đó, như Báo PLVN đã đưa tin, ngày 13/3, tại khu vực xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - BĐBP tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Cát (SN 1988, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc) đang vận 246 kg ma túy tổng hợp dạng đá bằng xe ô tô BKS 12A – 022.97 đưa sang Trung Quốc tiêu thụ

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng Vy Văn Hẻn (SN1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc) và Hoàng Văn Chinh (SN1994, trú tại xã Trại An, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), là những người tham gia trực tiếp vào đường dây vận chuyển số ma túy trên.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm