Triệt phá nhóm đối tượng thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh, thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó 21 vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 1 vụ tại tỉnh Hưng Yên và 1 vụ tại thành phố Hải Phòng.
Đối tượng Nguyễn Đức Trường và Nguyễn Công Tuấn
Đối tượng Nguyễn Đức Trường và Nguyễn Công Tuấn

Trước đó ngày 20/9/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận đơn trình báo của cháu T.Q.T (NS 2001, trú tại khu 2, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương) với nội dung như sau: vào trưa ngày 14/07/2023, cháu T.Q.T để 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, biển kiểm soát 22B2-625.. tại trước cửa phòng trọ ở đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương và đã bị kẻ gian trộm cắp.

Thông qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện nổi lên đối tượng Nguyễn Đức Trường (SN 2006, trú tại đường Vũ Hựu, khu 2, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương) và Nguyễn Công Tuấn (SN 2006, trú tại thôn Kim Can, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà) hiện đang thuê trọ tại ngõ An Thái, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương là các đối tượng không có công ăn việc làm nhưng có biểu hiện bất minh về kinh tế. Điều tra, xác minh cơ quan Công an nắm được Trường và Tuấn thường đi lang thang trên các tuyến phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương tìm kiếm tài sản là xe máy không có người trông coi để trộm cắp bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Trường và Nguyễn Công Tuấn khai nhận đã cùng một số đối tượng khác gây ra 23 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 21 vụ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 1 vụ tại tỉnh Hưng Yên và 1 vụ tại thành phố Hải Phòng.

Ngày 09/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Công Tuấn về tội Trộm cắp tài sản và tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành xác minh, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can và các đối tượng khác.

Đọc thêm