Triệt phá sới bạc trong đêm, bắt 13 đối tượng liên quan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tang vật thu giữ gồm hơn 203 triệu đồng trên chiếu bạc và một số công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để đánh bạc.
Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CA Bắc Giang
Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CA Bắc Giang

Ngày 13/7, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy định xảy ra tại thôn Biềng, xã Nam Dương.

Trước đó, hồi 00 giờ 35 phút, ngày 4/7/2023, Công an huyện Lục Ngạn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại ngôi nhà bỏ hoang ở thôn Biềng, xã Nam Dương.

Các đối tượng bị bắt gồm: Phạm Văn Đức (SN 1973), Phạm Văn Phúc (SN 1995) đều thường trú tại thôn Tư Một; Lâm Thị Lan (SN 1975), trú thôn Trại 3, xã Quý Sơn; Nguyễn Văn Trường (SN 2001), trú tại thôn Thủ Dương; Đỗ Văn Giang (SN 1986), Phạm Văn Dũng (SN 1986) trú tại thôn Biềng, xã Nam Dương; Nguyễn Thị Lan (SN 1980), trú tại tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Chũ; Triệu Thị Duyên (SN 1985), trú tại khu Cầu 10, thị trấn Hữu Lũng; Trần Văn Tứ (SN 1993), Nguyễn Thị Mỵ (SN 1988) đều trú tại thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn; Nông Thị Thì (SN 1994) và Nông Văn Lăng (SN 1999) đều trú tại thôn Lán Thán, xã Hòa Thắng; Phùng Văn Thạch (SN 1982), trú tại thôn Đoàn Kết, xã Hòa Sơn, cùng thuộc huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Ngoài ra, trong quá trình vây bắt, một số đối tượng lợi dụng địa hình đồi rừng và đêm tối đã bỏ trốn. Tang vật thu giữ gồm hơn 203 triệu đồng trên chiếu bạc và một số công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Quá trình xác minh có 3 đối tượng ra đầu thú gồm: Hoàng Trần Cảnh (SN 1989), nơi thường trú thôn Bẩy, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng); Triệu Thị Sinh (SN 1972), nơi thường trú thôn Làng Dãn, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn); Lê Quang Hà (SN 1998), nơi thường trú thôn Bình Nội, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn đã tự nguyện giao nộp số tiền hơn 66 triệu đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm