Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền có cảnh giới cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (18/9), lãnh đạo Công an huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, đợn vị vừa đột kích triệt phá trường gà do đối tượng N.V.H (sinh năm 1985 ở xã An Trạch A) tổ chức, bắt giữ 13 đối tượng.

Khi lực lượng Công an phát lệnh tấn công thì các đối tượng chạy tái loạn vào địa hình phức tạp nên lực lượng bắt giữ được 13 người để tiếp tục điều tra mở rộng. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ tang vật thu giữ gồm: 03 con gà trống, 03 cặp cựa sắt, 08 chiếc điện thoại di động, trên 15.600.000 đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng bị bắt thừa nhận hành vi cờ bạc ăn tiền theo hình thức đá gà và mong muốn cơ quan chức năng xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường.

Tang vật thu giữ được tại hiện trường.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đông Hải, tụ điểm bị triệt phá lần này do đối tượng N.V.H và đồng bọn tổ chức; có cảnh giới rất cao và lôi kéo rất nhiều người tham gia. Trước đây, Công an huyện Đông Hải đã từng triệt phá tụ điểm này do người khác đứng ra tổ chức, do đam mê đá gà nên N.V.H tiếp tục lôi kéo nhiều người đến tham gia tại tụ điểm này, gây bức xúc cộng đồng và làm mất ổn định về an ninh trật tự tại địa phương.

Trên cơ sở hành vi vi phạm pháp luật và không tuân thủ Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, Công an huyện Đông Hải kiến nghị UBND huyện ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng 15 triệu đồng; đồng thời, Công an huyện sẽ xác định hành vi vi phạm của từng đối tượng để đưa ra hình thức xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc Công an huyện Đông Hải tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật./.

Đọc thêm