Triệt xóa đường dây ghi lô đề qua tin nhắn zalo tại Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lê Thị Huê khai nhận đã vận hành đường dây lo đề của mình qua tin nhắn zalo với số tiền giao dịch mỗi ngày trên dưới 100 triệu đồng. 
Đối tượng Lê Thị Huê tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Lê Thị Huê tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Ngày 7/11, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện Quảng Ninh vừa đấu tranh, triệt xóa vụ đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với 14 đối tượng tham gia, số giao dịch mỗi ngày trên dưới 100 triệu đồng.

Đối tượng Lê Thị Huê (sinh năm 1978, trú tại xã Xuân Ninh) được xác định là “đề cái”.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thị Huê, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và số tiền 60 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Huệ khai nhận đã chỉ đạo các “chân rết” là “thư ký đề” ở các địa phương hàng ngày chuyển bảng đề cho mình qua tin nhắn zalo. Sau khi có kết quả xổ số miền Trung và xổ số miền Bắc, sẽ làm căn cứ kết quả ăn thua.

Huê sẽ trích 10% trên tổng số tiền mà các “thư ký đề” ghi được trong ngày để trả cho các “thư ký đề” và việc chuyển tiền hoa hồng, tiền ăn thua số lô, số đề cũng bằng hình thức chuyển khoản qua dịch vụ smartbanking.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc thêm