Triệt xóa đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy lớn ở Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Trảng Bom bắt nhóm đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Quảng Tiến, thu giữ khoảng 2 kg ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, cuối tháng 10-2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng Dư Minh Hoàng (23 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, tạm trú ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến) hoạt động mua bán trái phép chất ma túy liên huyện Trảng Bom và Thống Nhất với thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Nhằm ngăn chặn hoạt động đưa ma túy vào tiêu thụ trên địa bàn nên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Trảng Bom đã thống nhất để Công an huyện Trảng Bom lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Sau thời gian đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/11, lực lượng phối hợp xác định nhóm đối tượng trên gom tiền đi mua số lượng ma túy lớn để bán cho các người nghiện nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an huyện Trảng Bom huy động lực lượng tổ chức vây bắt nhóm đối tượng trên. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng phối hợp bắt quả tang Dư Minh Hoàng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ khoảng 2kg ma túy và nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán ma túy.

Các đối tượng và tang vật thu giữ được tại hiện trường

Các đối tượng và tang vật thu giữ được tại hiện trường

Qua đấu tranh, đối tượng Hoàng khai nhận số ma túy cơ quan công an thu giữ là Hoàng đi nhận từ Bình Dương theo sự chỉ đạo của đối tượng H., mục đích đem về cho H. bán cho người nghiện ma túy. Đây là lần thứ 3 Hoàng đi nhận ma túy đem về cho H. Quá trình khám xét nơi ở của Hoàng cơ quan công an phát hiện Gín Lỷ Voòng (33 tuổi, ngụ huyện Định Quán) đang ở tại đây., Theo đó, tại phòng ngủ của Voòng cơ quan công an thu giữ 1 cân tiểu ly, 1 kéo bằng kim loại, nhiều bịch nylon và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Qua test nhanh Hoàng và Voòng đều dương tính với chất ma túy.

Ngoài ra, trong quá trình khám xét nơi ở của Hoàng thì Hoàng Văn Vũ (27 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) đến nhà trọ để gặp Hoàng nên cơ quan công an đã mời về làm việc. Qua làm việc, Vũ thừa nhận đến nhà trọ gặp H. để mua ma túy sử dụng. Ngoài ra, Vũ còn khai nhận đang cất giữ giúp H. 1 khẩu súng, khám xét nơi ở của Vũ cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng và 6 viên đạn (chưa xác định chủng loại súng và đạn).

Việc phối hợp triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy trên là thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong những tháng cuối năm 2023 góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Dư Minh Hoàng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chuyển đối tượng Gín Lỷ Voòng, Hoàng Văn Vũ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí.

Đọc thêm