Triệt xóa liên tiếp nhiều ổ nhóm tín dụng đen ở Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) với lãi suất lên đến 360%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Các đối tượng Hành, Quang, Tuấn (từ phải qua trái). Ảnh: CACC
Các đối tượng Hành, Quang, Tuấn (từ phải qua trái). Ảnh: CACC

Mới đây, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 3 bị can đối với Nguyễn Doãn Hành (SN 1988, trú tại TDP 13, thị trấn Thạch Hà), Dương Sỹ Tuấn (SN 1989 trú tại thôn Lộc Hồ, xã Nam Điền) và Phạm Thiện Quang (SN 1985, trú tại xã Thạch Kênh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình các đối tượng trên địa bàn, Công an huyện Thạch Hà phát hiện các đối tượng đang hoạt động “tín dụng đen” dưới hình thức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đặc biệt là các đối tượng cho vay với lãi suất cao, thu lợi bất chính với tổng số tiền lớn.

Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay, đối tượng Nguyễn Doãn Hành đã cho nhiều người vay trên địa bàn huyện Thạch Hà với mức lãi suất 4.000đ/triệu/ngày tương ứng 144%/năm, thu lời bất chính số tiền hơn 100 triệu đồng. Quá trình khám xét tại nhà riêng của đối tượng Hành, cơ quan Công an thu giữ nhiều dao kiếm, hung khí nóng.

Tương tự với phương thức trên, đối với đối tượng Dương Sỹ Tuấn từ cuối năm 2022 Tuấn đã cho nhiều người vay trên địa bàn huyện Thạch Hà với mức lãi suất lên đến 360%/năm, qua đó thu lợi bất chính số tiền 162 triệu đồng.

Còn với đối tượng Phạm Thiện Quang, cơ quan Công an xác định được từ cuối năm 2022, Phạm Thiện Quang đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Thạch Hà vay với mức lãi suất tương ứng 144%/1 năm. Đến nay xác định thông qua hoạt động cho vay lãi nặng, Phạm Thiện Quang đã thu lợi bất chính số tiền 138 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, cả 3 đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm