Triệu tập nhóm thanh niên bốc đầu xe rồi livestream trên TikTok

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nhóm thanh niên ở Ninh Bình tổ chức đi xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu… rồi phát trực tiếp lên trang mạng xã hội TikTok với mục đích khoe “chiến tích”. Vừa đi, nhóm này vừa kêu gọi người xem trực tiếp ủng hộ hoặc nhập đoàn cùng. 
Triệu tập nhóm thanh niên bốc đầu xe rồi livestream trên TikTok

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định với nhóm thanh niên có hành vi tụ tập, điều khiển xe bốc đầu, lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, trước đó khoảng 20 giờ ngày 19/5/2023, Trần Quốc Vượng (sinh năm 2005, trú tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình) là nhân viên ở cửa hàng chuyên “độ”, chế xe của Nguyễn Minh Dương (sinh năm 2002) rủ Nguyễn Minh Hưng (sinh năm 2002, trú tại TP Tam Điệp, Ninh Bình) tổ chức đi xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu...

Các đối tượng tại cơ quan được triệu tập ngày 19/5/2023

Các đối tượng tại cơ quan được triệu tập ngày 19/5/2023

Trong quá trình thực hiện hành vi, Nguyễn Minh Dương liên tục phát trực tiếp lên trang mạng xã hội TikTok với tài khoản mang tên “Dương xe không lỏ” nhằm mục đích khoe “chiến tích” và câu tương tác để giúp đối tượng này bán hàng. Các đối tượng này điều khiển xe, lạng lách, đánh võng, bốc đầu một đoạn đường dài trên Quốc lộ 1A từ huyện Hoa Lư đi TP Ninh Bình và TP Tam Điệp. Vừa đi, các đối tượng vừa kêu gọi người xem trực tiếp ủng hộ hoặc nhập đoàn cùng, thời điểm đoạn phát trực tiếp nhiều người xem nhất lên đến 1.300 lượt theo dõi.

Các đối tượng thực hiện bốc đầu xe rồi phát trực tiếp trên TikTok để câu tương tác (Ảnh chụp màn hình)

Các đối tượng thực hiện bốc đầu xe rồi phát trực tiếp trên TikTok để câu tương tác (Ảnh chụp màn hình)

Nhóm thanh niên này được cơ quan Công an TP Ninh Bình xác định gồm 8 người (đều sinh năm từ 2002 đến 2008), đi trên 4 xe mô tô không lắp gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe.

Hiện cơ quan chức năng đã triệu tập nhóm đối tượng này và tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm