Triệu tập tài xế, chủ xe bê tông gây tai nạn trên đường 32

(PLO) - Xác định chiếc xe tải kéo theo máy bơm bê tông bị đứt mối hàn và văng ra giữa đường, khiến tai nạn xảy ra làm 5 người thiệt mạng, cơ quan công an đã triệu tập tài xế và chủ phương tiện này để điều tra làm rõ.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc
 Liên quan đến vụ tai nạn làm 5 người chết, 4 người bị thương trên quốc lộ 32 qua huyện Phúc Thọ, sáng nay, Lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội cho biết đã xác minh được chủ chiếc xe cẩu kéo theo máy bơm bê tông là Nguyễn Thị Hợp (ở Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và người trực tiếp lái chiếc xe này là Nguyễn Văn Điện (ở Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định). Hai người bị triệu tập đến cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.
Về nguyên nhân tai nạn, đại diện Công an huyện Phúc Thọ cho biết, do mối hàn không đảm bảo nên chiếc máy bơm bê tông bị đứt móc nối, rời khỏi xe kéo phía trước khi đang chạy. Tài xế chiếc xe 16 chỗ chạy ngay phía sau đã đánh lái để tránh máy bơm bê tông và đâm vào xe 29 chỗ đi ngược chiều. 
Thời điểm xảy ra tai nạn, 12 người có mặt trên xe 16 chỗ, 5 người trong số đó tử vong và 4 người bị thương trong khi 20 người có mặt trên xe 29 chỗ chỉ bị xây xát nhẹ. Xung quanh câu hỏi về việc chiếc xe tải được gia cố để kéo theo máy bơm bê tông phía sau có được phép lưu thông hay không, lãnh đạo Sở Giao thông Hà Nội cho biết phải chờ cơ quan công an điều tra xác minh, "tuy nhiên theo luật, loại xe này không được phép kéo theo phương tiện". 
Trước đó, vào chiều 30/3, xe tải chở ống thép kéo theo máy bơm bê tông đã gặp sự cố trên đường 32 qua huyện Phúc Thọ. Mối nối giữa ô tô và máy bơm bất ngờ bị đứt, khiến chiếc máy bơm tuột lại phía sau. 
Tài xế xe 16 chỗ chạy cùng chiều đã đánh lái tránh chiếc máy bơm bê tông và đâm vào xe 29 chỗ chạy ngược chiều. Cú đâm mạnh khiến hai xe lao xuống ruộng và làm 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương.

Đọc thêm