Triều Tiên đe dọa Mỹ về vụ phim “The Interview”

(PLO) - Triều Tiên sẽ tấn công “Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và toàn bộ nước Mỹ”, nếu Tổng thống Barack Obama trả đũa nước này về vụ tin tặc xâm nhập mạng hãng phim Sony Pictures hồi tháng trước, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin.
Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được cho có thể bắn tới Mỹ. Ảnh: Getty Images
Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được cho có thể bắn tới Mỹ. Ảnh: Getty Images

Triều Tiên ca ngợi chính nghĩa

“Quân đội và nhân dân Triều Tiên đã hoàn toàn sẵn sàng đương đầu với Mỹ trong mọi hình thái chiến tranh, kể cả chiến tranh mạng cho tới thổi bay các thành lũy của chúng”, KCNA dẫn thông báo của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên.

Theo thông báo này, Tổng thống Mỹ đang “liều lĩnh” lan truyền các đồn đoán về việc Triều Tiên liên quan vụ tấn công mạng máy tính của Sony Pictures.
Cuối tuần qua, Triều Tiên bác bỏ sự dính líu vào vụ tấn công Sony Pictures sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng “chính phủ Triều Tiên chịu trách nhiệm” về vụ tấn công.
Trong thông báo hôm 21/12, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cho rằng, có “bằng chứng rõ ràng” rằng chính phủ Mỹ đứng sau việc sản xuất bộ phim hài “The Interview” (nói về âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) với ý đồ phá hoại chế độ Triều Tiên.  
Ủy ban này ca ngợi hacker đã có “hành động chính nghĩa”, nhưng nói thêm rằng, nhóm tin tặc hành động độc lập, không liên quan chính quyền Triều Tiên.
“Chúng ta không biết họ là ai hay họ ở đâu, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng, họ là những người ủng hộ và thiện cảm với Triều Tiên”, thông báo viết.
Triều Tiên cho rằng, “The Interview” được dàn dựng và sản xuất theo sự “chỉ đạo” của chính quyền Mỹ, nhằm xúc phạm phẩm giá của nhà lãnh đạo Triều Tiên, kích động chủ nghĩa khủng bố.
Theo Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, những hành động như vậy cho thấy Mỹ là “trùm khủng bố” khi kêu gọi chống khủng bố khắp thế giới, nhưng lại mưu đồ đằng sau hậu trường, sản xuất và phát hành những bộ phim kích động khủng bố.
Tàu sân bay USS George Washington, được gọi là "ngôi sao hạm đội 7", thường trực ở châu Á-Thái Bình Dương, thường xuyên tham gia tập trận với Hàn Quốc, và Bình Những luôn luôn lên tiếng phản đối.
Tàu sân bay USS George Washington, được gọi là "ngôi sao hạm đội 7", thường trực ở châu Á-Thái Bình Dương, thường xuyên tham gia tập trận với Hàn Quốc, và Bình Những luôn luôn lên tiếng phản đối.
Bình Nhưỡng cũng không giấu vẻ hài lòng về tổn thất nghiêm trọng do vụ tấn công gây ra đối với cơ sở dữ liệu của Sony Pictures, trong đó nhiều thư tín mật của hãng và phim chưa được phát hành đã bị tung lên mạng.
Vụ này được xem là một trong những vụ hacker tấn công doanh nghiệp gây tốn kém nhất trong lịch sử. “Có thể nói đó là cái giá phải trả cho việc làm sai lầm, một hành động ma quỷ gây nguy hại cho những người khác”, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên nhận định.
Mỹ đe sẽ mạnh tay
Báo Hàn Quốc Chosun Ilbo cho hay, ngoài việc xem xét đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố (Triều Tiên được đưa ra khỏi danh sách này 6 năm trước), Mỹ còn đe sẽ mạnh tay hơn.
Tổng thống Obama tuyên bố không coi vụ tấn công mạng đây là “hành động gây chiến”, nhưng ông đang cân nhắc đáp trả đích đáng, bao gồm đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, trang tin Huffington Post (Mỹ) đưa tin.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố Mỹ “có quyền sử dụng mọi biện pháp cần thiết, gồm ngoại giao, thông tin, quân sự và kinh tế phù hợp luật pháp Mỹ và luật pháp quốc tế… để bảo vệ quốc gia, đồng minh và các lợi ích”.
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain gọi vụ tấn công là “hành động chiến tranh” và kêu gọi trừng phạt Triều Tiên, đưa nước này trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố.
Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 22/12 bày tỏ ủng hộ cuộc điều tra của Mỹ đối với vụ tấn công mạng nhằm vào Sony Pictures, coi đây là nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.
Trong khi đó, Triều Tiên hôm 20/11 đã lên tiếng kêu gọi điều tra chung với Mỹ, nói rằng điều đó để chứng minh Bình Nhưỡng không liên quan vụ việc. Đề nghị của Triều Tiên được đưa ra sau khi Sony Pictures phản hồi việc Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích hãng hủy việc chiếu phim “The Interview”.
Trước đó, ông Obama nói rằng, Sony Pictures đã “phạm sai lầm” khi rút phim “The Interview” khỏi các rạp do áp lực từ vụ tấn công. Ông Michael Lynton, Giám đốc điều hành của Sony Pictures, nói hãng chỉ rút bộ phim về âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khỏi lịch chiếu dịp Giáng sinh, vì hầu hết rạp phim ở Mỹ từ chối vì sợ bị tin tặc trả đũa. Ông Lynton nói hãng vẫn chủ động tìm cách trình chiếu phim theo cách khác.
Hậu quả của vụ tấn công này làm sập mạng máy tính, 5 bộ phim, trong đó có 4 bộ phim chưa ra rạp, hàng loạt thư tín bảo mật của hãng phim này bị tin tặc đánh cắp và đăng tải trên các trang tải nội dung trái phép.

Đọc thêm