Triều Tiên lại phóng tên lửa, Hàn Quốc duy trì tư thế sẵn sàng

0:00 / 0:00
0:00
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo, Triều Tiên sáng 31/12 đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này.
JCS thông báo, Triều Tiên sáng 31/12 đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này. Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
JCS thông báo, Triều Tiên sáng 31/12 đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này. Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

JCS cho hay, họ phát hiện những tên lửa này được phóng từ huyện Chunghwa, tỉnh Bắc Hwanghae, từ 8h ngày 31/12 (giờ địa phương).

Trong tin nhắn văn bản gửi báo giới, JCS nêu rõ: "Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng đầy đủ với sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ".

Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng dự kiến công bố các mục tiêu chính sách cho năm 2023 sau kỳ họp toàn thể mở rộng lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa VIII của Đảng Lao động Triều Tiên trong tuần này.

Động thái phóng tên lửa nói trên làm gia tăng căng thẳng sau vụ máy bay không người lái của Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc hôm 26/12.

Trước đó, cũng trong sáng 31/12, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía Đông nước này.

Hãng Kyodo đưa tin, tên lửa này đã rơi xuống khu vực bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Vụ phóng diễn ra sau khi Hàn Quốc thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm phương tiện phóng vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn vào hôm 30/12, như một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực do thám và giám sát trên không gian.

Hôm 23/12, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, chưa đầy một tuần sau khi phóng 2 tên lửa tầm trung.

Về vấn đề Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, ngày 30/12, Đặc phái viên về các vấn đề hòa bình và an ninh bán đảo Triều Tiên, ông Kim Gunn đã có các cuộc điện đàm tham vấn với những người đồng cấp Mỹ và Trung Quốc để thảo luận cách thức ngăn Triều Tiên có thêm hành động khiêu khích cũng như đưa Bình Nhưỡng quay trở lại tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa.

Trong các cuộc điện đàm, ông Kim Gunn và người đồng cấp Mỹ Sung Kim đã nêu bật sự cần thiết có phản ứng cương quyết trước mọi hình thức khiêu khích từ Triều Tiên dựa trên thế trận phòng thủ chung Hàn-Mỹ. Hai bên cũng phàn nàn rằng, Triều Tiên đang lãng phí nguồn lực tài chính vào "chương trình phát triển tên lửa-hạt nhân liều lĩnh cùng các hành động khiêu khích quân sự".

Trong cuộc điện đàm riêng rẽ với Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Trung Quốc Lưu Hiểu Minh, ông Kim Gunn yêu cầu Trung Quốc thể hiện vai trò tích cực hơn để kiềm chế Triều Tiên thực hiện thêm các hành động khiêu khích.

Theo bộ trên, ông Lưu Hiểu Minh tái khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong việc bảo vệ hòa bình-ổn định trên bán đảo Triều Tiên cũng như trong việc thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa của Bắc Kinh.

Đọc thêm