Trinh sát kể chuyện nằm rừng bóc gỡ hai đường dây ma túy xuyên biên giới

(PLO) - Bất chấp khó khăn do thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, giao thông và thông tin liên lạc gặp nhiều cản trở, trong hai ngày 9 - 10/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã liên tiếp triển khai thành công hai chuyên án chặt đứt hai đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam. 
lCác đối tượng và tang vật thu giữ được trong chuyên án.
lCác đối tượng và tang vật thu giữ được trong chuyên án.
Sau hơn một tháng nằm trong rừng sâu theo dõi đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) vừa bắt giữ bốn đối tượng vận chuyển ma túy, thu giữ 34 bánh heroin, 2.170 viên ma túy tổng hợp, hai khẩu súng, 20 viên đạn và nhiều tang vật khác.
Tung trinh sát nằm rừng
Chuyên án được thực hiện theo Kế hoạch 678 ngày 24/10/2013 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ an và UBND huyện Quế Phong; Kế hoạch số 952 ngày 09/11/2013 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào: huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) với huyện Sầm Tớ (huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào). 
Huyện Quế Phong có địa hình đồi núi phức tạp, nhiều thôn bản nằm trên đường biên giới và có nhiều loại tội phạm hoạt động trên địa bàn. Đặc biệt hoạt động của loại tội phạm buôn bán ma túy diễn biến phức tạp, manh động và nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi. Nguồn ma túy trên địa bàn này thường được vận chuyển từ nước ngoài về biên giới để đưa sang thị trường Việt Nam tiêu thụ. Lực lượng trinh sát đã gặp không ít khó khăn do phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, giao thông và thông tin liên lạc cũng bị cản trở do địa hình, chưa kể những đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy đều liều lĩnh, mang theo vũ khí nóng, luôn cảnh giác và thay đổi phương thức hoạt động liên tục. 
Sau sáu tháng nắm bắt tình hình hoạt động và các hành vi của nhóm đối tượng, BĐBP tỉnh Nghệ An đã báo cáo với Bộ Tư lệnh về việc phối hợp lập chuyên án đấu tranh. Tháng 4/2014, hai Chuyên án 331LV và 332LV được xác lập đấu tranh song song. Cùng tham gia đánh án có lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Thông Thụ phối hợp với Công an huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn, Lào). 
Thông qua đường tiểu ngạch, các đối tượng thường xuyên tập kết ma túy bên kia biên giới và đưa về Việt Nam tiêu thụ. BĐBP đã phải cử lực lượng trinh sát tinh nhuệ, chuyên điều tra phá án ma túy biên giới cùng vào cuộc tham gia đánh án. Mọi quy luật hoạt động, những phương thức hoạt động, di biến động của các đối tượng đã nằm trong tầm kiểm soát của các chiến sĩ trinh sát BĐBP, cùng với những phương án được đưa ra, phân tích để phá án. 
Hai ngày, hai chuyên án 
Nhận thấy thời cơ chín muồi, qua thông tin của trinh sát nắm bắt về hoạt động của đối tượng, khoảng 10h25 ngày 9/5, Ban chuyên án 331LV quyết định phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Chăn Thong Lò Chay Hờ (35 tuổi, ngụ bản Nậm Táy, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào). Chay Hờ đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ thì bị Ban chuyên án vây bắt, không kịp phản ứng. Tang vật thu giữ gồm 16 bánh heroin (có trọng lượng 5,3kg); 170 viên ma túy tổng hợp; 10 gam thuốc phiện; một khẩu súng CKC, 20 viên đạn; một súng kíp, năm chỉ vàng, 350 USD, một nén bạc, hai dây chuyền bạc và hơn 167 triệu đồng. 
Không “ngủ quên trong chiến thắng”, vào lúc 22h05 ngày 10/5, tại bản Phăn Xa Vẳn (huyện Sầm Tớ, Hủa Phăn, Lào), Ban chuyên án 332LV cũng quyết định phá án, chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy từ huyện Viêng Xay về huyện Sầm Tớ. Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Thạo Dê Hờ (19 tuổi); Thạo Xồng Vừ (30 tuổi); Thạo Lỳ Phênh Mùa (28 tuổi, đều thường trú tại thị trấn Viêng Xay, huyện Viêng Xay, Hủa Phăn, Lào). 
Tang vật thu giữ gồm: 18 bánh heroin (có trọng lượng 7kg), 2.000 viên ma túy tổng hợp, 200USD, một xe ô tô, một điện thoại. Trước đó, ba đối tượng đã mua và tập hợp ma túy, cho một số đối tượng đi tiền trạm trước rồi vận chuyển “hàng” bằng xe máy. Chúng còn tinh vi hơn khi bỏ lại xe máy và chuyển qua vận chuyển bằng ô tô để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng. Hiện tang vật và đối tượng đã được BĐBP tỉnh Nghệ An bàn giao cho Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) xử lý.
Tổng cộng trong hai ngày 9 và 10/5, Ban chuyên án đã thu phá thành công, chặt đứt hai đường dây vận chuyển ma túy lớn với số lượng ma túy thu giữ được là 34 bánh heroin. 
Theo đại tá Nguyễn Trường Thi – Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Nghệ An, đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ đầu năm 2014 đến nay của BĐBP tỉnh. Quá trình phá án, anh em trinh sát đã gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, không thuận tiện về giao thông, về địa lý, lại thêm trở ngại về ngôn ngữ giao tiếp do hoạt động trong khu vực có nhiều đồng bào H’Mông sinh sống. Việc phá thành công hai đường dây ma túy này đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự vùng biên, giúp nhân dân biên giới yên tâm sinh sống và tăng thêm tình hữu nghị của hai nước.
Trong các ngày 12 và 14/5, lực lượng chức năng tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã liên tiếp bắt quả tang các đối tượng vận chuyển ma túy. Cụ thể, ngày 12/5, tại Xay Xổm Bun May (huyện Xay Xạ Ny, thủ đô Viêng Chăn, Lào), lực lượng phòng chống tội phạm ma túy thuộc BĐBP Hà Tĩnh cùng Cục Phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Công an thủ đô Viêng Chăn (Lào) bắt quả tang ba đối tượng quốc tịch Thái Lan và một đối tượng quốc tịch Lào đang trao đổi, mua bán ma túy; thu giữ 48 bánh heroin và một ôtô. Đây là đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia từ Thái Lan sang Lào, qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng 2-C47, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Cảnh sát Biển), Đội Phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh tổ chức kiểm tra hành chính tại Khách sạn Hoàng Gia 1 (đường Lê Hồng Phong, phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh), phát hiện một đối tượng ở tỉnh Quảng Trị và một đối tượng quốc tịch Lào đang nghỉ trọ, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 10.000 viên ma túy tổng hợp được đựng trong các hộp sữa nhỏ, bỏ trong túi xách, một hộ chiếu và hai điện thoại di động. Hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ Lào rồi vận chuyển qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) để đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ. 

Đọc thêm