Trộm 9 con chó còn ném ớt bột làm bị thương lực lượng vây bắt

Bị lực lượng chức năng vây bắt, các đối tượng trên dùng bình xịt hơi cay và ớt bột chống trả. Hai thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Bửu Long bị một đối tượng ném ớt bột vào mắt, ngã xe xuống đường, bị thương.
Mai Tấn Hải và tang vật vụ trộm chó. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.
Mai Tấn Hải và tang vật vụ trộm chó. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 22 3, phát hiện 3 đối tượng đi trên hai xe máy đang bắt trộm chó trên đường Nguyễn Du, Tổ tuần tra Công an phường Bửu Long, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Ban bảo vệ dân phố và Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường tiến hành truy đuổi.

Bị lực lượng chức năng vây bắt, các đối tượng trên dùng bình xịt hơi cay và ớt bột chống trả. Hai thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Bửu Long bị một đối tượng ném ớt bột vào mắt, ngã xe xuống đường, bị thương.

Lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng Mai Tấn Hải (30 tuổi), ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, 2 đối tượng khác chạy thoát.

Tại hiện trường, các đối tượng để lại hai xe máy biển số 60L5- 6135 và 60B2 197.68, cùng 9 con chó đã chết (tổng trọng lượng khoảng 120kg) và một nỏ bắn điện.

Bước đầu, Hải khai ùng hai đối tượng khác (chưa rõ lai lịch), rủ nhau đi bắt trộm chó để bán cho một số quán trên địa bàn phường Tân Hiệp lấy tiền tiêu xài, mua ma túy để sử dụng. 

Vụ việc được Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra.

Đọc thêm