Trộm két sắt, chạy trốn bất thành

Hai đối tượng sau khi lấy trộm điện thoại và két sắt đã định tẩu thoát. Nhưng không may, trên đường đi, các đối tượng đã không qua mắt được các chiến sỹ CSCĐ đang làm nhiệm vụ.
Hai đối tượng sau khi lấy trộm điện thoại và két sắt đã định tẩu thoát. Nhưng không may, trên đường đi, các đối tượng đã không qua mắt được các chiến sỹ CSCĐ đang làm nhiệm vụ.
Theo thông tin từ cơ quan CA, khoảng 2h30 sáng 17/7, Tổ tuần tra Đại đội 16 – Trung đoàn CSCĐ Hà Nội đã phát hiện hai đối tượng đèo nhau trên xe máy chở theo 1 vật lạ tại khu vực xã Chi Đông, huyện Mê Linh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Các chiến sỹ cảnh sát đã tiến hành truy đuổi và đề nghị chiếc xe dừng lại để kiểm tra.
Hai đối tượng Chiến và Chị
Hai đối tượng Chiến và Chị
Phát hiện lực lượng công an, hai đối tượng này đã tăng tốc tháo chạy. Đến đoạn đường vắng, tên ngồi phía sau đã hất một chiếc két sắt  xuống đường.
Đuổi được 2km, lực lượng chức năng đã chặn được chiếc xe máy để kiểm tra hành chính. Hai đối tượng và chiếc két đã được giải về trụ sở CA Mê Linh để xác minh làm rõ.
Hai đối tượng được xác định là Lưu Văn Chiến  (SN 1987, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Chị (SN 1980, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc).
Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận tối 16/7, lợi dụng trời mưa, chúng đã dùng chiếc xe máy Honda Wave  BKS 90H1-9260 “lượn” quanh các công trường xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh để tìm cơ hội trộm cắp.
Đến khu vực lán xây dựng của công  nhân tại khu vực thị trấn Quang Minh, lợi dụng sơ hở chúng lấy cắp được 2 chiếc điện thoại di động và một ví tiền.
Lượn qua công trường thuộc Công ty CPTM Thanh Niên tại xã Đại Thịnh, 2 đối tượng lại lấy trộm 2 điện thoại di động của công nhân.
Phát hiện thấy trong lán có một chiếc két sắt, chúng đã khiêng luôn chiếc két ra xe máy rồi chở đi.
Trên đường tẩu thoát chúng đã bị phát hiện bắt giữ.
CA Mê Linh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp của 2 đối tượng Chiến và Chị

Hoàng Phan

Đọc thêm