Trộm xe máy xong cảm thấy "hối hận"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ý định ban đầu sau khi trộm xe máy sẽ đem bán kiếm tiền mua ma túy sử dụng. Tuy nhiên, khi thực hiện thành công phi vụ Lộc cảm thấy hối hận ra cơ quan công an tự thú.

Ngày 29/12, Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Lộc (SN 1981, ngụ huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Văn Lộc tại cơ quan công an (ảnh CA).

Nguyễn Văn Lộc tại cơ quan công an (ảnh CA).

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/12, trên đường Lộc đi từ nhà đến gần Trạm biến áp Vũng Liêm (nằm trên QL53, huyện Vũng Liêm) phát hiện xe máy đậu bên đường không người trông coi. Lợi dụng sơ hở nên Lộc lấy trộm với mục đích đem đi bán kiếm tiền về mua ma túy sử dụng.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện vụ trộm, Lộc không đem xe máy đi bán như dự định ban đầu mà bất ngờ đến Công an huyện Vũng Liêm tự thú vào ngày hôm sau (ngày 12/12). Tại cơ quan Công an, Lộc thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, Lộc từng có một tiền án tội “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù trở về địa phương vào tháng 6/2021./.

Đọc thêm