Trốn truy nã, 'siêu đạo chích' vẫn hành nghề ở Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù đang bị truy nã nhưng “siêu đạo chích” Nguyễn Thanh Tùng vẫn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở Quảng Nam.
Nguyễn Thanh Tùng kẻ trốn truy nã nhưng vẫn gây ra hàng loạt vụ trộm ở Quảng Nam.
Nguyễn Thanh Tùng kẻ trốn truy nã nhưng vẫn gây ra hàng loạt vụ trộm ở Quảng Nam.

Chiều 31/10, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, trú xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tùng là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đáng chú ý, đối tượng này đang bị truy nã, trốn khỏi địa phương.

Trước đó, từ tháng 8 đến tháng 10/2023, Công an huyện Duy Xuyên tiếp nhận phản ánh của người dân trên địa bàn, nhất là khu vực giáp ranh thị xã Điện Bàn về việc bị kẻ gian lợi dụng đêm khuya, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, Công an huyện Duy Xuyên đã khởi tố 11 vụ án về tội trộm cắp tài sản, đồng thời lập ban chuyên án để đấu tranh.

Vào 0h ngày 27/10, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Thanh Tùng đang có mặt tại khu vực Gò Nổi, thị xã Điện Bàn nên đã huy động lực lượng theo dõi. Đến khoảng 3h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang di chuyển từ xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn đến xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên nên tiến hành khống chế, bắt giữ.

Tang vật thu được tại chỗ gồm 1 điện thoại di động hiệu iPhone (tang vật trộm cắp) và công cụ, phương tiện gây án gồm: 1 xe mô tô hiệu YAMAHA SIRIUS, 1 kìm bấm kim loại cán bọc nhựa màu xanh đen; 1 kẹp y tế; 1 lưỡi dao rọc giấy; 1 tuốc nơ vít cán bọc nhựa màu đen; 1 điện thoại di động, 2 đèn pin và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh, Nguyễn Thanh Tùng khai nhận bản thân đang bị truy nã, bỏ trốn khỏi địa phương. Ngoài 2 vụ trộm cắp vào đêm 24, rạng sáng 25/10 tại xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên) lấy được 3 điện thoại di động mang đi tiêu thụ, đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn.

Đọc thêm