5 người chết, 3 người mất tích do mưa lũ miền núi phía Bắc

(PLO) - Tính đến 18h hôm nay, 24/6, mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 5 người thiệt mạng, 3 người mất tích và 5 người bị thương...
Cảnh mưa lũ vào 10h hôm nay, 24/6 tại QL32 đoạn xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, Lai Châu. Ảnh: Quoc Pro/http://phongchongthientai.vn
Cảnh mưa lũ vào 10h hôm nay, 24/6 tại QL32 đoạn xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, Lai Châu. Ảnh: Quoc Pro/http://phongchongthientai.vn

Cụ thể, theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, trong số 5 người chết có 2 người ở Hà Giang (do nhà sập), 3 người ở Lai Châu (thiệt mạng trên đường về và đi cứu vịt bị lũ cuốn trôi). Lai Châu còn 3 người mất tích và 5 người bị thương.

Mưa lũ diễn biến phức tạp đã làm thiệt hại hoàn toàn 62 ngôi nhà, 87 ngôi nhà khác hư hỏng; 191 ha lúa; 0,4 ha mạ; 98 ha hoa màu bị ảnh hưởng; Quốc lộ 4C bị vùi lấp tại Km62-Km67 (Hà Giang), đường tỉnh lộ huyện Quản Bạ (Hà Giang) sạt lở 3.500m3, sạt lở 1.500m3 ở huyện Văn Bàn (Yên Bái).

Ngoài ra có nhiều tuyến đường bị chia cắt, cô lập do lũ lên nhanh...

Tính đến 18h hôm nay, thiệt hại do đợt mưa lũ này ước tính hơn 56 tỷ đồng.

Theo Báo Lai Châu, 2h hôm nay, 24/6, tại bản Khoang (xã Mường Mít, huyện Than Uyên) xảy ra lũ quét khiến bà Lò Thị Òng (60 tuổi) bị cuốn mất tích khi đang cùng chồng di dời chuồng gà.

Tại xã Phúc Than (huyện Than Uyên), mưa lũ làm 1 người chết, 5 người bị thương, nhiều nhà cửa và tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi và đất đá, vùi lấp. Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Than cho biết, nạn nhân Hà Văn Chương (45 tuổi ở bản Noong Thăng) bị lũ cuốn khiến đầu bị đập vào đá. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng ông Chương không qua khỏi. Lũ đã cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản của gia đình nạn nhân.

Tại bản Nậm Sáng của xã Phúc Than, mưa lũ cũng cuốn trôi nhà của 1 gia đình khiến 3 người bị thương, hiện các nạn nhân đang được điều trị tại Trạm Y tế xã...

Đọc thêm