Bộ đội Biên phòng cứu thành công tàu ngư dân gặp nạn trên biển

(PLO) - Ngày 10/2, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Cảng Vũng Áng Sơn Dương cho đơn vị này vừa ứng cứu thành công tàu cá và 5 thuyền viên bị gặp nạn trên biển.
Lực lượng biên phòng kịp thời ứng cứu các ngư dân
Lực lượng biên phòng kịp thời ứng cứu các ngư dân

Vào lúc 22h đêm, ngày 9/2 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá 450 CV của ngư dân xã Cẩm Lộc huyện Cẩm xuyên do ông Dương Văn Cương làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên gặp nạn cách vùng biển Kỳ Phú - Kỳ Anh khoảng 25 hải lý bị chết máy, chân vịt bị cuốn, đang trôi dạt trên biển.

Trong điều kiện đêm tối, biển động mạnh, tàu có thể bị sóng đánh chìm, tính mạng 5 thuyền viên bị đe dọa. Ban Chỉ huy BPCK Cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã phối hợp với công ty Cổ phần cảng Vũng Áng - Việt Lào sử dụng tàu Vũng Áng 1 cùng với 15 cán bộ chiến sỹ và 10 cán bộ công ty Cổ phần cảng Vũng Áng - Việt Lào ra biển tiếp cận, ứng cứu.

Bộ đội biên phòng động viên các ngư dân
Bộ đội biên phòng động viên các ngư dân

Sau gần 5 giờ đồng hồ triển khai công tác cứu hộ 5 thuyền viên cùng tàu cá đã được cứu thành công, lai dắt đưa về Cảng Vũng Áng neo đậu an toàn.

Tiếp đó. Ban Chỉ huy BPCK Cảng Vũng Áng - Sơn và công ty Cổ phần cảng Vũng Áng - Việt Lào cũng đã tổ chức thăm, khám, kiểm tra sức khỏe, động viên tinh thần các ngư dân.

Đọc thêm