Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019

(PLVN) - Vừa qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) tháng 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu kết luận hội nghị
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu kết luận hội nghị
Theo báo cáo tại Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) tháng 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019, trong tháng 3, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ QS, QP; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tích cực xây dựng lực lượng, bảo đảm vũ khí trang bị, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch, tăng cường quản lý kỷ luật.
Đồng thời, tiến hành hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; triển khai thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, kế hoạch đầu tư, tài chính, kinh tế và các mặt công tác khác đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ, đời sống vật chất và tinh thần bộ đội được giữ vững. 
Về triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2019, kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, kịp thời xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì huấn luyện đúng kế hoạch, rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện; rút kinh nghiệm về thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật và an toàn giao thông; triển khai các kế hoạch kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... 

Đọc thêm