Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(PLVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập (TKQT) hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông báo nêu rõ, năm 2019, các bộ, ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp, cho nên công tác này đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra; toàn quốc TKQT được 1.625 hài cốt liệt sĩ (trong nước: 591; Lào: 239; Campuchia: 795); xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng 121 liệt sĩ, giám định ADN 496 trường hợp, trong đó xác định được danh tính 31 liệt sĩ.

Năm 2020, phấn đấu TKQT được khoảng 1.500 - 2.000 hài cốt liệt sĩ; xác định danh tính khoảng 600 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đánh giá kết quả thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150 để xây dựng Chương trình cho giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác TKQT, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đọc thêm