Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. 

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Trương Tấn Sang - Nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Trương Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương;

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Long An các thời kỳ, đại biểu Bà mẹ Việt Nam An hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lão thành cách mạng và các đại biểu Đảng viên của Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy khoá X khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân Long An, là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Phát triển”, thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tạo động lực vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần cầu thị, bên cạnh những thành tựu đạt được, Đại hội sẽ nghiêm khắc, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng của tỉnh thời gian qua.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI
 Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Long An đạt nhiều kết quả quan trọng. Phát huy dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội.

Nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định, kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội ngày càng hoàn thiện, an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Công tác quốc phòng - an ninh - nội chính được tăng cường, hoạt động đối ngoại mở rộng, đa dạng.

Phát triển về kinh tế tiếp tục là điểm sáng với mức tăng trưởng nhanh và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng công nghiệp - xây dựng cao, là động lực của sự phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt khoảng 9,11%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng định hướng (cơ cấu kinh tế 3 khu vực I, II, III năm 2020 lần lượt là 15,3% - 52,1% - 32,6%).

GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 77 triệu đồng, gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản đạt bình quân 1,98%/năm. Công nghiệp - xây dựng có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 14,9%/năm, đóng vai trò động lực phát triển.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ: "Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với tin thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt, lựa chọn được các đồng chí đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, đủ năng lực và uy tín làm công dân đoàn kết, xứng đáng là đại diện cho uy tín của Đảng bộ và nhân dân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ nhân của của tỉnh Long An sẽ thực hiện thành công nghị quyết Đảng bộ lần thứ XI đã đề ra."

Trên cơ sở đánh giá tình hình phát triển cùng với các thành quả của Nghị quyết Đại hội lần thứ X, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Long An đã đề ra mục tiêu tổng quát xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường;

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững.

Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đọc thêm