Kiểm tra sức khoẻ 2-3 lần/ngày với những người tiếp xúc gần người mắc COVID-19

(PLVN) - Sáng nay - 9/3, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan đã kiểm tra 4 khu vực tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP.

4 khu vực tăng cường kiểm soát dịch bệnh gồm: ngõ 132, đường An Đà, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền); đường Trần Văn Lan, phường Cát Bi (quận Hải An); tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành (quận Dương Kinh) và thôn Trại, xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên). 

Thực tế kiểm tra thấy, tại ngõ 132 đường An Đà và tổ dân phố Tân Lập, chính quyền địa phương bố trí bàn kiểm soát dịch, lập danh sách người dân sinh sống trên địa bàn, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn khi ra, vào theo quy định.

Chốt kiểm soát tại ngõ 132, đường An Đà, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền).
 Chốt kiểm soát tại ngõ 132, đường An Đà, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền). 

Tại đường Trần Văn Lan và thôn Trại mặc dù thực hiện phong tỏa cách ly y tế nhưng khâu kiểm soát chưa bảo đảm theo yêu cầu,  Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục ngay trong sáng 9/3.

Theo báo cáo, ngõ 132 đường An Đà có tổng số hơn 330 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu; đường Trần Văn Lan có 81 hộ với 315 nhân khẩu; tổ dân phố Tân Lập có 335 hộ với 1.424 nhân khẩu; thôn Trại có 445 hộ với 1.442 nhân khẩu. Hiện, tại các khu vực này, lực lượng công an, y tế, dân phòng đặt barie trực chốt tại khu vực đầu ngõ, ngách.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lãnh đạo các địa phương cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của UBND TP và hướng dẫn của ngành Y tế;

Bố trí lực lượng y tế, công an, dân phòng, quân sự lập chốt kiểm soát 24/24 giờ, tiến hành kiểm tra sức khỏe, sát khuẩn, đo thân nhiệt người dân ra, vào trong khu vực; phun khử khuẩn hằng ngày, nhất là các phương tiện ra, vào trong khu vực;

Nhắc nhở người dân hạn chế đi lại, tuyệt đối không cho người nơi khác đến; chủ động cung cấp thực phẩm cho người dân.

Đối với các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người mắc COVID-19 trên chuyến bay, phải thực hiện chặt chẽ việc cách ly trong nhà, kiểm tra sức khoẻ 2-3 lần/ngày. Nếu phát hiện những biểu hiện bất thường cần đưa vào điều trị cách ly tại các cơ sở y tế theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền lưu động để người dân không hoang mang, lo lắng, tránh tình trạng mua thực phẩm dự trữ trong những ngày qua khiến một số đối tượng có cơ hội đầu cơ tích trữ hàng hóa, đẩy giá hàng hóa lên cao.

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: trong trường hợp dịch bệnh xảy ra, TP bảo đảm cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm và đồ dùng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân trong các vùng bị phong tỏa cách ly y tế./. 

Đọc thêm