Lễ giao quân trang trọng, tiết kiệm

(PLVN) - Sáng qua, 10/2, 12 tỉnh, thành đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020 gồm 6 tỉnh thuộc Quân khu 1 là: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên và các tỉnh, thành: Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi, Lễ giao, nhận quân năm 2020 được tổ chức bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn.
Thượng tướng Lê Chiêm tặng hoa, động viên thanh niên quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) lên đường nhập ngũ.
Thượng tướng Lê Chiêm tặng hoa, động viên thanh niên quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 được giao chỉ tiêu gọi nhập ngũ 8.900 công dân. Trong đó, công dân có tuổi đời từ 18-22 chiếm đa số (tỷ lệ 85,1%); sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt tỷ lệ 59,3%, loại 3 chiếm 40,7%. Trình độ văn hóa THPT đạt 72,7%, THCS chiếm 27%, còn lại là tiểu học. Số công dân đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học cao hơn năm trước (đạt tỷ lệ 8,1%). Có 9 đảng viên nhập ngũ.

Trước ngày nhập ngũ, nhiều địa phương đã tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú với tổng số hơn 3.000 đoàn viên. Các địa phương đều tổ chức tặng quà cho công dân nhập ngũ với trị giá quà tặng lớn nhất là 2,5 triệu đồng. Đặc biệt, trong số 8.900 công dân lên đường nhập ngũ, có hơn 1.200 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ (đạt tỷ lệ 13,5%).

Trong đó, tỉnh Bắc Giang có 2.788 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó, tỷ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 65%; tuổi đời từ 18 đến 22 chiếm gần 85%; trình độ văn hóa THPT đạt gần 70%; có 165 công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp và 398 đoàn viên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Con em đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao… chiếm gần 20%.  Đến 9 giờ sáng ngày 10/2, tất cả 59 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn Quân khu 1 đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Ghi nhận tại Đà Nẵng: các quận Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự, chỉ đạo và động viên thanh niên quận Hải Châu.

Năm nay, TP Đà Nẵng có 1.050 thanh niên nhập ngũ về các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Lữ đoàn Công binh 83 (Quân chủng Hải quân); Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Tổng cục Hậu cần; Bộ đội Biên phòng thành phố; Binh chủng Hóa học và một số đơn vị thuộc Quân khu 5. Lễ giao, nhận quân diễn ra nhanh gọn, toàn thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn thành phố được nâng cao. Trong đó, tỉ lệ thanh niên tuổi đời từ 18-22 chiếm 82,02%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 51%; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 20,3%; đảng viên chiếm 0,18%; công nhân viên công tác ở các cơ quan, xí nghiệp đạt 3,1%...

Tại Quảng Nam, vì tổ chức Lễ giao nhận quân ở Quảng trường 24/3 như mọi năm, TP Tam Kỳ tổ chức buổi lễ tại trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự theo chỉ đạo chung phòng chống dịch bệnh do virus Corona. Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đến dự, tặng hoa và chúc các tân binh lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt thời gian ở quân ngũ.

Trước đó, lễ tiễn đưa đã được tổ chức ở các xã, phường thuộc TP Tam Kỳ. Khu vực giao nhận quân được cách ly, thân nhân tiễn đưa tân binh ngoài khu vực giao nhận quân. Sau nghi thức giao nhận quân, 150 thanh niên ưu tú của TP Tam Kỳ đã lên đường nhập ngũ. Các đơn vị quân đội nhận quân đợt này là Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Lữ đoàn 83 (Quân chủng Hải quân), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam).

Tương tự, tại Phú Yên, đến 7 giờ sáng 10/2, tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã hoàn thành công tác giao, nhận quân. Năm 2020, các địa phương của tỉnh Phú Yên được giao tuyển chọn 2.010 thanh niên (nam) trong độ tuổi từ 18 - 27.

Quân số tuyển chọn được giao cho 15 đầu mối nhận quân gồm: 4 đơn vị của Bộ Quốc phòng; 10 đơn vị của Quân khu 5; 1 đơn vị của Bộ Công an. Cùng với tuổi trẻ cả nước, sáng gần 2.700 thanh niên các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk nô nức, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Năm 2020, tỉnh Khánh Hòa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.986 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 1.850 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội, 136 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Chất lượng công tác tuyển quân năm nay cao hơn các năm trước.

Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và chuyên môn kỹ thuật chiếm trên 15%. Còn tỉnh Gia Lai có 2.251 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 61,82%; trình độ đại học, cao đẳng chiếm 1,94%.

Tại các lễ giao nhận quân, 100% công dân nhập ngũ thể hiện rõ quyết tâm thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Những thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay đã tạm gác lại công việc làm ăn, thu xếp việc gia đình để sẵn sàng lên đường nhập ngũ, với một quyết tâm chung là phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Đọc thêm